1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ người đàn ông bốc cháy: Nạn nhân điện thoại nói cha bán xe trả nợ

Phạm Diện

(Dân trí) - Nhận được điện thoại của con trai yêu cầu "bán xe trả nợ", người cha chạy đến nơi ở của con thì phát hiện anh T. trong tình trạng bỏng nặng.

Chiều 20/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông bốc cháy xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 20/12, cha của anh H.V.T. (33 tuổi, quê An Giang) nhận được điện thoại con trai với nội dung yêu cầu ông "bán xe trả nợ".

Khi được hỏi lý do vì sao, anh T. trả lời cha về sau sẽ biết.

Vụ người đàn ông bốc cháy: Nạn nhân điện thoại nói cha bán xe trả nợ - 1

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Phạm Diện).

Nghi có chuyện chẳng lành, ông tìm đến chỗ ở của anh T. tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An và phát hiện con trai bị cháy, bỏng nặng nằm trên đường.

Ông nhờ người dân gần hiện trường hỗ trợ, đưa anh T. đi cấp cứu.

Như Dân trí đưa tin, sáng 20/12, người dân đi ngang qua khu vực lô cao su phát hiện người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt .

Khu vực nơi nạn nhân bốc cháy sát bên lô cao su, đối diện có một khu nhà xưởng, cạnh nạn nhân có chiếc xe biển số tỉnh An Giang.