1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Vụ đầu độc xyanua ở Đồng Nai: Khi nào cần khai quật tử thi?

An Huy

(Dân trí) - "Đối với vụ án đầu độc xyanua ở Đồng Nai, nếu cơ quan điều tra khai quật tử thi phát hiện chất này trong cơ thể các nạn nhân, sẽ có căn cứ xác định nguyên nhân chết", Đại tá Nguyễn Cảnh Thìn nói.

Đến nay, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986) đã khai nhận mua xyanua qua mạng xã hội để đầu độc 4 người thân trong gia đình tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Bích đã giấu xyanua trong tủ nhà vệ sinh và lần lượt đầu độc từng người thân để giải quyết mâu thuẫn.

Còn 2 cái chết bí ẩn

Vụ đầu độc đã khiến 3 nạn nhân tử vong và một người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (SN 1985, chồng Bích), bé Nguyễn Khả Di (7 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (12 tuổi, cháu Bích); người bị thương là N.H.B.T. (18 tuổi, cháu Bích).

Trong 8 tháng diễn ra các vụ đầu độc, gia đình Bích còn có 2 cái chết bất thường khác là ông Nguyễn Văn Hải (cha Bích) và bé Nguyễn Hoài Minh (14 tuổi, con Bích). Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của hai nạn nhân này.

Vụ đầu độc xyanua ở Đồng Nai: Khi nào cần khai quật tử thi? - 1

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ cái chết bất thường của ông Nguyễn Văn Hải (cha) và con ruột của Bích (Ảnh: A.H.).

Bà L. (41 tuổi) sống cách căn nhà xảy ra vụ án khoảng 200m cho biết, người đầu tiên qua đời trong gia đình Bích là anh Thế, sau đó là ông Hải và con trai Bích là bé Minh, rồi đến 2 nạn nhân còn lại.

Anh Thế tử vong sau 8 lần nhập viện điều trị với triệu chứng nhức đầu, tức ngực, khó thở, nôn ói. Ông Hải và bé Minh cũng tử vong với triệu chứng tương tự.

"Lúc bé Minh chết, tôi hỏi vì sao cháu phát bệnh tử vong giống hệt cha và ông Hải, người phụ nữ này cho biết do con trai giống gen cha, tử vong với triệu chứng tương tự, không có gì bất thường", bà L. kể lại.

Có cần khai quật tử thi?

Để làm rõ những cái chết bất thường, phóng viên Dân trí đã trao đổi với Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Đại tá Thìn cho biết, việc khai quật mộ khám nghiệm tử thi tùy thuộc vào tính chất vụ án. Nếu cái chết có dấu hiệu tội phạm và chưa xác định được nguyên nhân, cơ quan tố tụng sẽ yêu cầu khai quật tử thi để làm rõ.

Cơ quan tố tụng sẽ kiểm tra tử thi có bị chấn thương, chứa chất độc hay không. Khi khám nghiệm tử thi, họ sẽ chứng minh nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Vụ đầu độc xyanua ở Đồng Nai: Khi nào cần khai quật tử thi? - 2

Chân dung Nguyễn Thị Hồng Bích, kẻ đầu độc người thân vì mâu thuẫn chuyện gia đình (Ảnh: M.A.).

Trong vụ án đầu độc bằng xyanua ở huyện Nhơn Trạch, nếu cơ quan điều tra khai quật tử thi phát hiện chất này trong cơ thể các nạn nhân, sẽ có căn cứ xác định nguyên nhân chết.

Nạn nhân bị đầu độc bằng xyanua, dù trải qua cả trăm năm, cơ quan điều tra khai quật mộ khám nghiệm cũng có thể phát hiện được chất này.

Theo Đại tá Thìn, lời khai nghi phạm chỉ làm rõ thêm những chứng cứ mà cơ quan chức năng thu thập được. Nếu chỉ dùng lời khai thay thế cho chứng cứ sẽ dễ xảy ra sai lệch, dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Về nguyên tắc, cơ quan chức năng sẽ khai quật mộ kiểm tra để chứng minh lời khai của nghi phạm có đúng hay không.

Trong quy tắc tố tụng, thủ phạm không cần phải chứng minh bản thân có tội hay vô tội. Trách nhiệm chứng minh người đó có tội hay vô tội thuộc về cơ quan tố tụng. Vì vậy, việc khai quật mộ cần căn cứ vào yêu cầu của vụ án. Nếu thủ phạm khai giết người bằng xyanua, không cần khai quật mộ cũng không hoàn toàn chính xác.

Vụ đầu độc xyanua ở Đồng Nai: Khi nào cần khai quật tử thi? - 3

Căn nhà là tiệm cơm tấm xảy ra những vụ đầu độc của Bích tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (Ảnh: An Huy).

Đại tá Thìn cho biết, cơ quan điều tra cần chứng minh Nguyễn Thị Hồng Bích là thủ phạm giết người bằng xyanua, cho nên phải khai quật mộ để xem lời khai có đúng không. Thời gian và cách thức khai quật mộ là việc của cơ quan tố tụng, họ sẽ cân nhắc.

"Có khi cơ quan tố tụng thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, lời khai và nhận thấy cần thiết phải khai quật mộ thì họ làm. Nếu có đủ điều kiện chứng minh thủ phạm gây án, sẽ không cần khai quật mộ. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rất chặt chẽ, cẩn thận và đúng quy định của luật tố tụng", Đại tá Đỗ Cảnh Thìn chia sẻ.

Ngày 22/6, anh N.H.B.T. (18 tuổi), ngụ xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) trong tình trạng hôn mê, mất tri giác. Các bác sĩ xác định nạn nhân nhiễm độc xyanua bất thường.

Phía gia đình bên ngoại của anh T. nghi vấn người thân bị đầu độc nên đến cơ quan điều tra trình báo.

Công an huyện Nhơn Trạch và Công an tỉnh Đồng Nai xác định Bích là kẻ nghi vấn, đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, bà ta thừa nhận hành vi đầu độc T. vì mâu thuẫn với vợ chồng anh trai trong chuyện sửa nhà.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng vụ án khi trước đó tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải (cha Bích) có 5 người chết bất thường trong 8 tháng. Các nạn nhân đều tử vong với triệu chứng ngưng tim, ngạt thở, đau đầu…

Sau nhiều ngày đấu tranh, Bích đã thừa nhận dùng xyanua đầu độc khiến 3 người thân tử vong, gồm: chồng và 2 cháu. Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích.