1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vì sao đại gia Hải Phòng điều gần 100 người "đại náo" Bến xe Thượng Lý?

An Nhiên

(Dân trí) - Nguyên nhân đại gia Hải Phòng "điều quân" gây náo loạn Bến xe Thượng Lý ban đầu xác định là do mâu thuẫn trong việc cho thuê đất. Vụ việc đã khiến vị đại gia lừng lẫy một thời vướng vòng lao lý.

Vì sao đại gia Hải Phòng điều gần 100 người đại náo Bến xe Thượng Lý? - 1

Nguyên nhân sâu xa vụ đưa hàng trăm người náo loạn bến xe là do mâu thuẫn trong việc cho thuê đất (Ảnh: CTV).

Năm 2019, Công ty TNHH Sơn Trường (trụ sở tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) do ông Tạ Quyết Thắng (SN 1953, trú quận Hồng Bàng) làm chủ, cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kim khí Hải Phòng (đơn vị quản lý, vận hành Bến xe khách Thượng Lý) thuê khu đất rộng 4.383 m2 sát bến xe này để làm bãi gửi, giữ xe khách của những doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng đang khai thác tại bến xe.

Đến cuối năm 2020, Công ty TNHH Sơn Trường có nhu cầu sử dụng khu đất trên nên đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Kim khí Hải Phòng giải phóng khu đất để trả lại mặt bằng. Phía Công ty TNHH Sơn Trường đã gửi nhiều văn bản với yêu cầu như trên nhưng khi hai bên còn chưa có hướng giải quyết chung thì xảy ra vụ gây rối.

Khoảng 22h30 ngày 10/10/2021, Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức đưa gần 100 người dùng hung khí, vũ lực phá cổng phụ của Bến xe Thượng Lý tràn vào bên trong bến.

Tại đây, nhóm người này đã uy hiếp, khống chế lực lượng bảo vệ; dùng xe cẩu, xe nâng đưa 12 đốt thân cẩu tháp trị giá 360 triệu đồng lên 2 xe container chở khỏi hiện trường.

Vì sao đại gia Hải Phòng điều gần 100 người đại náo Bến xe Thượng Lý? - 2

Giám đốc công ty TNHH Sơn trường cùng một số thuộc hạ bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng (Ảnh: CTV).

Chưa hết, nhóm đối tượng còn đập phá cửa, tường rào, cắt phá cổng sắt; đồng thời dùng nhiều thùng container chặn lối đi lại. Thậm chí nhóm người còn ngang nhiên dùng xích sắt khóa luôn 18 xe ô tô khách đang được gửi tại bến xe.

Một số vật tư, tài sản của các doanh nghiệp khác gửi tại kho bãi tại khu vực này cũng chung số phận.

Vụ việc được đánh giá gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của các doanh nghiệp cũng như gây mất an ninh trật tự tại bến xe trong một thời gian dài.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía Công ty Kim khí Hải Phòng đã gửi đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tới các cơ quan liên quan của thành phố.

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông Lương Viết Tập (60 tuổi) - Phó Giám đốc và Nguyễn Văn Khiên (53 tuổi) - nhân viên Công ty TNHH Sơn Trường để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đến ngày 22/4, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Tạ Quyết Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường cùng tội danh "Gây rối trật tự công cộng".