1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vay nợ qua App điện thoại, đi trộm cắp để đánh bài trả nợ

Doãn Công

(Dân trí) - Sau khi vay số tiền gần 100 triệu đồng qua App điện thoại nhưng không có tiền trả, Hiếu bị chủ nợ hăm dọa nên tìm cách trộm cắp lấy tiền để đánh bạc với hy vọng trả nợ.

Ngày 18/8, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Quang Hiếu (29 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vay nợ qua App điện thoại, đi trộm cắp để đánh bài trả nợ - 1
Bị can Dương Quang Hiếu

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 15/7, Hiếu đi ngang nhà bà N.T.Y. (ở đường Trần Thị Lý, TP Quy Nhơn) đang xây dựng. Tuy nhiên, phát hiện giữa tầng trệt và tầng 1 của ngôi nhà có một thang gỗ nên Hiếu leo lên tầng 1, lấy cắp 3 điện thoại di động.

Khoảng 10h cùng ngày, Hiếu bán 3 điện thoại nói trên cho một người mua trên mạng xã hội Facebook, nhưng giữ lại 4 sim trong các điện thoại này. Từ sim điện thoại, Hiếu phát hiện bị hại có sử dụng ví điện tử Momo nên đã lấy hơn 8 triệu đồng trong ví điện tử này.

Nhận tin báo của bị hại, Công an TP Quy Nhơn triển khai các biện pháp để điều tra, qua đó xác định Dương Quang Hiếu là nghi can nên triệu tập đến làm việc. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền trên, Hiếu dùng để đánh bài và chơi game.

Hiếu cũng cho biết, hơn 2 tháng trước, có vay tiền qua dịch vụ App điện thoại gần 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả, khiến tiền lãi và nợ gốc tăng lên gấp đôi so với số tiền vay ban đầu. Do hàng ngày bị những người cho vay gọi điện hăm dọa nên Hiếu đi lang thang tìm cách trộm cắp để đánh bạc với hy vọng thắng sẽ trả nợ.

Dương Quang Hiếu đã có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vừa ra tù cuối tháng 1/2020. Công an TP Quy Nhơn đã thu hồi 3 điện thoại mà Hiếu đã trộm cắp để trả lại cho bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm cắp nhà dân có thủ đoạn tương tự.