1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Trộm cắp xe máy để lấy tiền nộp phạt vi phạm giao thông

(Dân trí) - Do điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe và giấy phép lái xe, Bốn đã bị Cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện. Không có tiền nên Bốn đã trộm cắp xe máy để lấy tiền nộp phạt.


Đối tượng Bốn tại cơ quan điều tra

Đối tượng Bốn tại cơ quan điều tra

Ngày 31/8/2016, trao đổi với phóng viên Dân trí, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Lường Văn Bốn (SN 1994, thường trú tại thôn Bản Chuồi, xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Khi bị bắt giữ, đối tượng Lường Văn Bốn mới thấy ân hận vì hành vi phạm tội của mình và khai nhận: Trước đó vào ngày 20/8, đối tượng điều khiển xe mô tô từ nhà đi ra thị trấn Lộc Bình để tìm em trai. Do không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe và giấy phép lái xe nên đã bị Cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Trong túi không có tiền, đối tượng đã đi bộ ra quán nước ngồi và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền nộp phạt và tiêu sài. Phát hiện thấy một chiếc xe mô tô dựng ven đường không có ai để ý, đối tượng Bốn đã dắt xuống tiệm sửa xe, đấu nối đầu dây điện khởi động xe và đi thẳng ra thành phố Lạng Sơn. Không có tiền nên không thay được ổ khóa, xe không có giấy cũng không cầm được, đối tượng Bốn đã quay về nhà thị bị Công an huyện Lộc Bình bắt giữ.

Bá Đoàn