1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Trinh sát đặc nhiệm bị thương trong lúc truy bắt hai tên cướp

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Hai tên cướp chống cự quyết liệt khiến trinh sát Nguyễn Thành Được bị ngã xuống đường và bị gãy xương đòn bên vai trái. Tuy bị thương, nam trinh sát vẫn cố gắng tiếp tục truy đuổi, bắt được đối tượng.

Ngày 6/4, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Lý Thái Tú (sinh năm 1994, ngụ quận 3) và Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 2001, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào trưa ngày 5/4, Tú cùng Phước đi xe máy và giật điện thoại của người đi đường tại ngã tư Nước Đá, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Thời điểm này, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hóc Môn tuần tra và phát hiện nên tăng ga truy đuổi.

Bị bám sát gắt gao, hai tên cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công hòng tẩu thoát. Trước sự manh động của đối tượng, Công an huyện Hóc Môn hỗ trợ thêm lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường xung quanh để đón lõng.

Sau 30 phút đeo bám quyết liệt, các trinh sát áp sát được phương tiện của Tú và Phước tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - TTT17, huyện Hóc Môn. Lúc này, hai tên cướp chống cự quyết liệt và liều lĩnh khiến trinh sát đặc nhiệm Nguyễn Thành Được bị ngã xuống đường, gãy xương đòn bên vai trái.

Mặc dù bị thương, trinh sát Được vẫn tiếp tục cùng tổ công tác truy đuổi, khống chế bắt giữ được cả hai tên cướp cùng phương tiện, tang vật.

Hiện Công an huyện Hóc Môn đã lập hồ sơ xử lý đối tượng Tú, Phước theo quy định.