1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tóm gọn trai bản vận chuyển hàng cấm ra Hà Nội tiêu thụ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Trên đường chuẩn bị vận chuyển 6 bánh heroin ra Hà Nội để tiêu thụ, Miền bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 10/11, Công an huyện Quế Phong chủ trì phối hợp với Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Bộ Đội biên phòng Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Lô Văn Miền (SN 1984), trú tại bản Pòng, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép 6 bánh heroin.

Tóm gọn trai bản vận chuyển hàng cấm ra Hà Nội tiêu thụ - 1

Đối tượng Miền tại cơ quan điều tra (Ảnh: HN).

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong phát hiện đối tượng Lô Văn Miền có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định ngày 8/11 đối tượng Miền sẽ tiến hành vận chuyển số lượng lớn ma túy ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ, lực lượng phá án nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Tóm gọn trai bản vận chuyển hàng cấm ra Hà Nội tiêu thụ - 2

Tang vật gồm 6 bánh heroin (Ảnh: HN).

Khoảng 19h cùng ngày, khi Lô Văn Miền đang di chuyển bằng xe khách, Ban chuyên án bố trí sẵn lực lượng đón lõng, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin có khối lượng hơn 2,1 kg. Tại cơ quan công an, đối tượng Lô Văn Miền khai nhận là được thuê mang số ma túy nói trên ra Hà Nội.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.