1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thuê ô tô mang đi cầm cố 300 triệu đồng rồi dàn cảnh lừa đảo dễ không tưởng

Trung Kiên

(Dân trí) - Thuê ô tô được 2 ngày, Tường mang đi cầm đồ lấy 300 triệu đồng, sau đó dàn cảnh lấy lại chiếc xe một cách dễ dàng.

Ngày 4/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Bến Cát - tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Trần Danh Tường (25 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuê ô tô mang đi cầm cố 300 triệu đồng rồi dàn cảnh lừa đảo dễ không tưởng - 1

Trần Danh Tường bị tạm giữ cùng tang vật (Ảnh: A.X).

Trước đó, Công an thị xã Bến Cát tiếp nhận đơn tố cáo của bà T. (chủ cơ sở cầm đồ L.P) về việc bị Trần Danh Tường lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, ngày 21/2, Tường mang ô tô 7 chỗ cùng giấy tờ đến tiệm cầm đồ của bà T. cầm cố lấy  300 triệu đồng.

Hai ngày sau, Tường quay lại gặp bà T. nói đã chuyển khoản trả tiền, xin chuộc lại xe. Nghe vậy, bà T. kiểm tra tài khoản nhưng không thấy, Tường lấy lý do ngân hàng bị "kẹt mạng", nói bà T. chờ vài phút.

Trong thời gian này, Tường mượn chìa khóa kiểm tra xe rồi lợi dụng sơ hở của chủ tiệm cầm đồ nổ máy tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, công an xác định chiếc xe ô tô 7 chỗ được Tường thuê của một người tại TPHCM, sau đó mang đi cầm cố tại tiệm của bà T. lấy tiền tiêu xài.

Sau thời gian truy xét, trinh sát đã bắt giữ Trần Danh Tường khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Thuận An.