1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cắt mái tôn, vô hiệu hóa camera của tiệm cầm đồ, trộm 71 điện thoại

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Nam thanh niên đột nhập vào tiệm cầm đồ ở trung tâm TP Cần Thơ, cắt mái tôn, dùng băng keo vô hiệu hóa camera rồi cuỗm 71 điện thoại, trị giá 500 triệu đồng.

Sáng 25/12, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự Phan Văn Nhí (28 tuổi, ngụ phường Hưng lợi, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cắt mái tôn, vô hiệu hóa camera của tiệm cầm đồ, trộm 71 điện thoại - 1

Nghi phạm Phan Văn Nhí (Ảnh: CACC).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, sáng 18/12, anh Quý chủ tiệm cầm đồ ở phường Hưng Lợi trình báo bị trộm đột nhấp lấy đi 71 điện thoại, trị giá 500 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan. 

Cảnh sát xác định, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, lợi dụng đêm khuya vắng người leo lên nóc nhà dùng kìm để cắt mái tôn đột nhập vào bên trong, sau đó dùng băng keo để vô hiệu hóa camera an ninh.

Cắt mái tôn, vô hiệu hóa camera của tiệm cầm đồ, trộm 71 điện thoại - 2

71 điện thoại mà Nhí đã đột nhập và lấy trộm của anh Quý (Ảnh: CACC).

Đến ngày 21/12, cảnh sát bắt được Nhí tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Khám xét nhà và nơi ở của Nhí, cảnh sát thu giữ 71 điện thoại di động và cây kìm sử dụng để gây án.