1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Tạm giữ nhóm đối tượng cầm mã tấu ra đường khi giãn cách

Trung Thi

(Dân trí) - Khi tuần tra, kiểm soát về công tác thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Công an Phú Yên phát hiện nhóm 3 đối tượng mang mã tấu, dao xếp ra đường nên bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 16/8, thông tin với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Phú Yên, Đại tá Trần Trọng Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh - cho biết, qua tuần tra, kiểm soát, Công an Phú Yên đã phát hiện, tạm giữ một nhóm 3 đối tượng mang theo dao, mã tấu ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tạm giữ nhóm đối tượng cầm mã tấu ra đường khi giãn cách - 1

Tang vật của nhóm 3 đối tượng mang theo khi ra đường (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 16/8, trong lúc tuần tra kiểm soát ở khu vực phường 1 TP Tuy Hòa, Công an Phú Yên đã phát hiện Nguyễn Đức T. (sinh năm 1977) điều khiển xe mô tô 78F1.455.xx chở theo Nguyễn Khắc Th. (SN 1996) cùng trú xã Bình Ngọc và Trần Minh N. (SN 1997) trú Phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Cả 3 đối tượng cầm theo 3 mã tấu dài 1,5 m, một dao xếp và một nắm đấm thép lưu thông trên đường, khi TP Tuy Hòa đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Cả 3 đối tượng đã bị Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ cùng tang vật, để điều tra theo quy định.

Cùng ngày, trong lúc tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 trên 2 tuyến phố Lê Lợi và Nguyễn Huệ (phường 5), Công an Phú Yên phát hiện 4 đối tượng Trần Tiến D. (SN 1983), Nguyễn Sử Hoài N. (SN 1993) cùng trú TP Tuy Hòa; Trần Minh L. (SN 1986) trú thị xã Đông Hòa và Nguyễn Văn Hoài L. (SN 2002) trú huyện Sơn Hòa đi xe máy trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Sau đó, cả 4 bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra, làm việc với cơ quan chức năng nhóm đối tượng này có các dấu hiệu bất thường, nên đã bị yêu cầu thực hiện test nhanh ma túy.

Kết quả, cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy. Hiện lực lượng công an đang làm việc các đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.