1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Đối tượng lăn ra đường ăn vạ, đánh cảnh sát giao thông lĩnh 9 tháng tù

Trung Thi

(Dân trí) - 6 ngày sau khi lăn ra đường ăn vạ, đánh người trong Tổ phòng chống Covid-19 ở Phú Yên, Phạm Văn Hiếu bị đưa ra xét xử và lĩnh mức án 9 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 30/7, Tòa án Nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) 9 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng lăn ra đường ăn vạ, đánh cảnh sát giao thông lĩnh 9 tháng tù - 1

Bị cáo Phạm Văn Hiếu (Ảnh: H.V).

Được biết, đây là vụ án được áp dụng theo thủ tục rút gọn, khi Phạm Văn Hiếu thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 24/7, đến ngày 30/7 được đưa ra tòa để xét xử.

Theo bản án sơ thẩm, vào 16h ngày 24/7, Tổ tuần tra lưu động Công an huyện Phú Hòa phối hợp Công an xã Hòa An tiến hành tuần tra, tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực xã Hòa An.

Khi lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1 - quốc lộ 25 (xã Hòa An) thì thấy Phạm Văn Hiếu điều khiển mô tô BKS 78C1-317.11 chở H.T.H. (SN 1994, trú TP Tuy Hòa) đến dựng xe trên quốc lộ 25 sát vị trí tổ tuần tra.

Thấy vậy, Trưởng Công an xã Hòa An yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết, nhưng Hiếu không thực hiện mà còn lớn tiếng chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ, rồi dùng điện thoại cá nhân quay phim.

Đối tượng lăn ra đường ăn vạ, đánh cảnh sát giao thông lĩnh 9 tháng tù - 2

Theo TAND huyện Phú Hòa, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn Hiếu là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm (Ảnh: H.V).

Lúc này, Trưởng Công an xã Hòa An đã đến nhắc nhở và yêu cầu Hiếu về nhà bởi tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà còn lấy các viên đá đập xuống dải phân cách, rồi nằm xuống mặt đường quốc lộ 25, gây cản trở giao thông, thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Thấy hành vi sai trái của Hiếu, một cán bộ CSGT (Công an huyện Phú Hòa) đến yêu cầu Hiếu không được cản trở giao thông thì Hiếu đứng dậy chửi bới, rồi lấy mũ bảo hiểm đánh người CSGT này.

Lập tức, tổ tuần tra tiến hành khống chế đưa Hiếu về Công xã Hòa An làm việc. Sau đó, Công an Phú Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hiếu, VKSND huyện này cũng ban hành cáo trạng truy tố Hiếu về tội "Chống người thi hành công vụ" để đưa ra TAND cùng cấp xét xử.

Theo TAND huyện Phú Hòa, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn Hiếu là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương, nên cần xử phạt nghiêm minh.