1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

"Đại náo" trụ sở công an, "võ sư đẳng cấp quốc gia" lĩnh 2 năm tù

Trung Thi

(Dân trí) - TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt Trần Văn Giảo 2 năm tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, Giảo đã đến gây rối tại trụ sở Công an huyện Tây Hòa.

Ngày 13/8, TAND huyện Tây Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Giảo (SN 1979, trú khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) 2 năm tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đại náo trụ sở công an, võ sư đẳng cấp quốc gia lĩnh 2 năm tù - 1

Bị cáo Trần Văn Giảo (Ảnh: Hữu Tiến).

Theo điều tra và cáo trạng truy tố, khoảng 11h30 ngày 20/7, nhận được tin báo về vụ việc đánh nhau giữa người thân của Trần Văn Giảo và hàng xóm ở khu phố Phước Mỹ Tây, Công an thị trấn Phú Thứ đã điều lực lượng đến để giải quyết.

Khi đến nơi, tổ công tác của Công an thị trấn Phú Thứ bị Trần Văn Giảo, Võ Thị Phiến (vợ Giảo), Trần Thị Mỹ Trinh (con gái) lớn tiếng chửi mắng, thách thức rồi giật lấy điện thoại của một cảnh sát khu vực đang ghi hình thu thập chứng cứ.

Trước tình huống đó, tổ công tác đã khống chế Phiến và Trinh đưa về trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ để làm việc. Còn Giảo thì không đồng ý đi cùng, mà tự lấy xe mô tô đi.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Giảo đi xe mô tô chở theo 2 người con chưa đủ 18 tuổi đến Công an thị trấn Phú Thứ. Tại đây, Giảo cùng vợ con la hét lớn tiếng, chửi bới, xô đẩy lực lượng công an thị trấn đang làm nhiệm vụ.

Phiến còn dùng điện thoại di động phát trực tiếp trên Facebook, Giảo cởi quần dài, áo khoác của Trinh rồi lao tới chỗ Trung tá Huỳnh Trung Hiếu - Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ đang đứng để la lớn.

Tiếp đó, Giảo dùng tay xô đẩy Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ, đồng thời tiếp tục la hét gây mất trật tự công cộng.

Đến 16h cùng ngày, Công an huyện Tây Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Giảo.

Đại náo trụ sở công an, võ sư đẳng cấp quốc gia lĩnh 2 năm tù - 2

Trần Văn Giảo tự khoe trên facebook mình là "võ sư đẳng cấp quốc gia" (Ảnh: Chụp màn hình trang facebook cá nhân của Giảo).

Được biết, trước khi bị bắt, Trần Văn Giảo tự khoe trên tài khoản Facebook cá nhân là "võ sư Trần Văn Giảo, đẳng cấp Quốc gia - một tay đấm chủ lực làm rạng danh võ đường".

Tuy nhiên, theo Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, ông Giảo không có tên trong danh sách hội viên Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, mà chỉ có thông tin trước đây đối tượng này có theo học võ cổ truyền của một cố võ sư.