1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ: "Nghịch tử" dùng súng bắn chết bố, giấu xác rồi bỏ đi

(Dân trí) - Theo lãnh đạo địa phương, Quý cùng bố đẻ là ông T. xảy ra mâu thuẫn trước đó nên Quý đã dùng súng, phục kích sẵn ông T. rồi ra tay sát hại...

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 8/11, ông Nguyễn Ngọc T. (57 tuổi, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) ra khu vườn chuối cách nhà 500m để mở cửa cho người làm thuê đến cắt cỏ.

Tại đây, Nguyễn Văn Quý (con trai ông T.) đã phục kích sẵn rồi dùng súng bắn nhiều phát vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Quý kéo thi thể cha vào một bụi cây cách cổng vườn chuối khoảng 30m rồi bỏ đi.

Đến 18h cùng ngày, Quý ra công an đầu thú, lúc này mọi người mới phát hiện và đi tìm thi thể ông T.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 9/11, lãnh đạo UBND xã Mạn Lạn (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) xác nhận thông tin trên và cho biết, cách đây vài tháng, gia đình ông Nguyễn Ngọc T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông T. đuổi vợ và gia đình con trai là Nguyễn Văn Quý ra khỏi nhà.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà, vợ chồng Quý cùng mẹ ruột xuống nhà người thân tại xã khác ở nhờ.

"Chiều 7/11, cơ quan chức năng gọi các thành viên trong gia đình ông T. đến giải quyết chuyện phân chia tài sản. Có thể vì chuyện này nên Quý càng bực tức hơn và đã ra tay sát hại cha mình", vị lãnh đạo xã Mạn Lạn nhận định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh