1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Phó hiệu trưởng đối mặt mức án 3-7 năm tù vì dâm ô nữ sinh

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Mặc cho nữ sinh lớp 9 phản ứng, vị hiệu phó vẫn đứng lên ôm rồi sờ vào các vùng nhạy cảm trên người nạn nhân.

TAND huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết ngày 7/9 sẽ xét xử Nguyễn Văn Trác (44 tuổi, ở huyện Bến Cầu) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo khung bị truy tố, bị can Trác sẽ đối diện với mức án 3 - 7 năm tù.

Phó hiệu trưởng đối mặt mức án 3-7 năm tù vì dâm ô nữ sinh - 1

Bị can Nguyễn Văn Trác (Ảnh: Công an cung cấp).

Cáo trạng thể hiện, khoảng 8h30 ngày 10/5, tại một trường THCS ở huyện Bến Cầu, ông Trác (phó hiệu trưởng nhà trường) có hành vi sờ vào các vị trí nhạy cảm trên thân thể nữ sinh lớp 9 tên B.C. (sinh năm 2007).

Theo đó, sau khi kết thúc bài thi môn toán học kỳ 2 năm học 2021-2022, ông Trác kêu C. lên phòng làm việc riêng. Sau khi hỏi tình hình học tập, ông hiệu phó yêu cầu được hôn nhưng C. không đồng ý.

Mặc cho nữ sinh lớp 9 phản ứng, vị hiệu phó vẫn đứng lên ôm rồi sờ vào các vùng nhạy cảm trên người nạn nhân.

C. vùng vẫy, chạy thoát ra ngoài, kể lại sự việc cho hai giáo viên trong trường và mẹ ruột (cũng là giáo viên tại trường).

Cùng ngày, mẹ nạn nhân đến công an tố cáo vụ việc.