1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thầy giáo lĩnh 3 năm tù vì dâm ô nữ sinh

Tùng Nguyên

(Dân trí) - "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi bị cáo nhận tội. Quan trọng nhất là con tôi được minh oan, không phải cháu đặt điều vu khống cho thầy giáo", mẹ nạn nhân nói.

Thầy giáo lĩnh 3 năm tù vì dâm ô nữ sinh - 1

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Trác (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 7/9, Tòa án Nhân dân huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trác (44 tuổi, nguyên Phó hiệu trưởng một trường THCS) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Trác là Phó hiệu trưởng một trường THCS ở xã Long Khánh, huyện Bến Cầu và trực tiếp giảng dạy môn ngữ văn. Sáng 10/5, Trác thấy em C. (SN 2007, nữ sinh của trường) đang nghỉ giải lao sau khi thi nên ông này gọi C. lên phòng làm việc riêng.

Trong phòng làm việc, Trác nói với C.: "Cho thầy hôn trán". Nữ sinh phản ứng, đứng lên đẩy thầy giáo để đi ra ngoài.

Trác tiếp tục đi theo ôm C. từ phía sau, dùng tay sờ các vị trí nhạy cảm (bên ngoài quần áo). Nạn nhân đẩy Trác ra, bỏ chạy rồi báo sự việc cho nhiều giáo viên khác trong trường.

Quá trình điều tra, Trác không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra và lời khai của người bị hại, người làm chứng... cơ quan chức năng đã chứng minh được hành vi phạm tội của Trác.

Thầy giáo lĩnh 3 năm tù vì dâm ô nữ sinh - 2

Tại tòa, bị cáo Trác thừa nhận hành vi phạm tội (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau phần tranh luận tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Trác thừa nhận những cáo buộc nêu trong cáo trạng.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên Trần Văn Trác 3 năm tù, cấm làm công việc quản lý, giáo dục trong 2 năm từ ngày hoàn tất hình phạt tù.

Tòa kết thúc, mẹ bị hại chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi bị cáo nhận tội. Quan trọng nhất là con tôi được minh oan, không phải cháu đặt điều vu khống cho thầy giáo".