1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ CSGT Thanh Hóa nổ súng:

Phải xem xét lại hành vi của thầy giáo khiêu khích CSGT

(Dân trí) - Về hành vi vi phạm luật giao thông và thái độ khiêu khích lực lượng chức năng của một người thầy, Bí thư huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, huyện cũng phải xem xét hành vi của người này liệu có thể được đứng giảng dạy hay không.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2273/CSGT-Thanh-Hoa-no-sung-2-nguoi-bi-thuong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;CSGT Thanh Hóa nổ súng, 2 người bị thương</b></a>

Dư luận vẫn đang hướng sự quan tâm đến kết quả xử lý vụ việc của cơ quan chức năng đối với người vi phạm giao thông và cả CSGT đã nổ súng trong vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16/7 vừa qua.

Vốn là một Đảng viên và được trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương cử đi học, nhưng với những hình ảnh trong đoạn clip sau sự việc xảy ra chiều 16/7, anh Lê Văn Ngọc đã làm ảnh hưởng đến uy tín của một cán bộ Đảng viên trong mắt mọi người.

Ông Nguyễn Đức Xuân, Bí thư huyện ủy Quảng Xương.
Ông Nguyễn Đức Xuân, Bí thư huyện ủy Quảng Xương

Đối với một người dân bình thường, những hành vi khiêu khích, cố tình vi phạm luật an toàn giao thông cũng khó mà chấp nhận được. Ở đây, anh Ngọc là cán bộ Đảng viên và đang được theo học lớp Thạc sĩ Triết học, điều này càng khiến dư luận bức xúc.

Theo ông Nguyễn Đức Xuân, Bí thư huyện uỷ huyện Quảng Xương, anh Ngọc là giáo viên dạy chính trị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương được khoảng 4 năm nay. Hiện anh Ngọc đang học Thạc sỹ tại Hà Nội theo hình thức tập trung, do vậy đã chuyển toàn bộ hồ sơ sinh hoạt đảng của anh Ngọc về trường.

Nói về sự việc trên, ông Xuân nhận định, "do là cán bộ trẻ, chưa có kinh nghiệm nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này". Trước mắt, hành vi vi phạm giao thông của anh Ngọc đã quá rõ, anh Ngọc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Ông Xuân cho biết thêm, tới đây, Huyện ủy sẽ chỉ đạo Trung tâm phối hợp với đơn vị nơi anh Ngọc đang học để xem xét hình thức kỷ luật. “Bản thân tôi đã nhiều lần phê bình anh này bởi cách tổ chức công việc, tác phong điều hành công việc chưa rõ ràng”, ông Xuân cho biết.

Anh Lê Văn Ngọc, một trong hai người bị trúng đạn cao su sau khi CSGT nổ súng.
Anh Lê Văn Ngọc, một trong hai người bị trúng đạn cao su sau khi CSGT nổ súng.

Liên quan đến câu hỏi về hành vi vi phạm luật giao thông còn có thái độ khiêu khích lực lượng chức năng của một người thầy, ông Xuân cho biết, hiện anh Ngọc đang còn học, sau khi ra trường, huyện cũng phải xem xét hành vi của anh Ngọc liệu có thể được tiếp tục đứng giảng dạy hay không, cũng như người được anh Ngọc dạy có chấp nhận được hành vi của người thầy này không.

Theo Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, khi có kết quả giám định thương tật sẽ xem xét toàn bộ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của pháp luật từ đó sẽ có hình thức xử lý đối với hai người vi phạm luật giao thông và đại úy Trần Ngọc Hoàng, Đội CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa.

Duy Tuyên