Lan tỏa tinh thần thượng tôn luật giao thông từ người đạt giải NhấtCâu chuyện của người đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" khẳng định ý nghĩa thiết thực của tinh thần thượng tôn Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi Tìm hiểu pháp luật giao thôngSáng 2/7, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với báo Dân trí ra mắt cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật giao thông” nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong cộng đồng.
"Cứ chấp hành luật giao thông thì sợ gì camera AI"Thật kỳ lạ khi nhiều người phản ứng thái quá, rồi bày nhau cách "né" camera AI, trong khi việc cần làm chỉ đơn giản là đi đúng luật. (Độc giả Hùng Anh).
Xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông: Xin đừng bất ngờ!Việc xử phạt người đi bộ vi phạm là một cách để nhắc nhở rằng luật giao thông không chỉ dành cho tài xế, mà áp dụng cho tất cả mọi người.
01:30Vui đi chơi Tết, quên luật giao thôngTình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ trong dịp Tết âm lịch Bính Thân diễn ra rất phổ biến như không hề có luật.
Cách tra lỗi phạt nguội, tố giác vi phạm luật giao thông bằng VNeTrafficBài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức dùng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu các lỗi phạt nguội mà mình mắc phải, cũng như gửi phản ánh các hành vi vi phạm luật giao thông, ngay trên smartphone.
Học luật giao thông khi… dừng đèn đỏTrong vài chục giây dừng xe chờ đèn đỏ, người tham gia giao thông có thể tìm hiểu thêm về luật giao thông qua một tấm biển được đặt ngay tại giao lộ, có trích ghi ngắn gọn các điều, khoản trong Luật Giao thông đường bộ.
Các nước trên thế giới phạt người vi phạm luật giao thông như thế nào?Nhiều quốc gia trên thế giới có các hình phạt nghiêm khắc với hành vi vi phạm luật giao thông.
Vi phạm luật giao thông còn hung hãn đánh CSGTKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu đưa xe máy về trụ sở giải quyết vì vi phạm luật giao thông, Tùng xin đóng phạt tại chỗ nhưng không được, liền đòi đốt xe máy và đánh các chiến sĩ CSGT.
Xin ý kiến Bộ Chính trị việc tách Luật Giao thông đường bộTrung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc tách Luật Giao thông đường bộ.