1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ diễn viên đóng Hoài "Thát-chơ" có thể đối mặt hình phạt nào?

Hải Nam

(Dân trí) - Theo luật sư, người thực hiện hành vi mua bán ma túy là lỗi cố ý, người phạm tội biết rõ thứ mình mua bán là chất cấm, biết rõ việc mua bán ma túy là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 10/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Lệ Hằng đang mua bán trái phép ma túy trước số nhà 104 Khâm Thiên. Công an thu giữ tang vật gần 0,7gram ma túy tổng hợp.

Tại trụ sở điều tra, Hằng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại kiếm lời.

Nữ diễn viên đóng Hoài Thát-chơ có thể đối mặt hình phạt nào? - 1

Bùi Thị Lệ Hằng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo dõi vụ việc, luật sư Hà Thị Khuyên (Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính) cho biết, theo quy định pháp luật, hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hiểu là hành vi trao đổi trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

"Về mặt chủ quan của tội phạm thì lỗi của người thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy là lỗi cố ý, người phạm tội biết rõ thứ mình mua bán là chất ma túy, biết rõ việc mua bán ma túy là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi mua bán để kiếm lời", luật sư Khuyên nói.

Trong trường hợp của Lệ Hằng, bà Khuyên nhận định hành vi của đối tượng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khung hình phạt là 2-7 năm tù.

Bùi Thị Lệ Hằng (quê gốc Tuyên Quang) là một diễn viên từng ghi dấu ấn với vai Hoài "Thát-chơ" trong bộ phim "Xin hãy tin em", được thế hệ sinh viên 7x, 8x yêu mến.

Nữ diễn viên đóng Hoài Thát-chơ có thể đối mặt hình phạt nào? - 2

Lệ Hằng trong vai cô sinh viên Hoài "Thát-chơ" (Ảnh: VTV).