1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm thanh niên mua bán súng và hàng trăm viên đạn lĩnh án tù

Trung Thi

(Dân trí) - Nhóm 7 thanh niên vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt án tù vì tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 9/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1993, trú tỉnh Quảng Bình) 2 năm tù; Nguyễn Hữu Lợi (SN 1996, trú Phú Yên) 1 năm 9 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Âu Minh Vân (SN 1991, trú tỉnh Lâm Đồng) 1 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân (SN 1993, trú tỉnh Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Huỳnh Công Hậu (SN 1995, trú TPHCM) 1 năm 3 tháng tù; Phạm Ngọc Sang (SN 1991, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) 1 năm tù và Phạm Lâm Vũ (SN 1997, trú Trà Vinh) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nhóm thanh niên mua bán súng và hàng trăm viên đạn lĩnh án tù - 1

Nhóm 7 thanh niên mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng đứng nghe TAND tỉnh Phú Yên tuyên án (Ảnh: Tố Nữ).

Bản án sơ thẩm xác định, năm 2020, thông qua mạng xã hội, Hùng quen và thống nhất với Lợi cùng mua, bán các loại súng, đạn, kể cả vũ khí quân dụng để kiếm lời. Hùng có trách nhiệm mua cung cấp cho Lợi cất giữ để bán lại cho người khác.

Nhóm thanh niên mua bán súng và hàng trăm viên đạn lĩnh án tù - 2

Một số tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Lợi (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, Nguyễn Mạnh Hùng mua bán, tàng trữ trái phép 150 viên đạn; Nguyễn Hữu Lợi mua bán, tàng trữ trái phép 150 viên đạn và một khẩu súng bút.

Âu Minh Vân tàng trữ một khẩu súng trường, tàng trữ 100 viên đạn và sử dụng 5 viên đạn; Huỳnh Công Hậu, Phạm Ngọc Sang mua bán 100 viên đạn.

Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân 2 viên đạn VZOR 70 và một khẩu súng bút; Phạm Lâm Vũ mua bán một khẩu súng bút là vũ khí quân dụng.

Hành vi phạm tội của các bị can liên quan vụ án được công an phát hiện vào 28/2, khi Lợi nhận kiện hàng, bên trong có một khẩu súng, tại điểm bán vé xe khách ở TP Tuy Hòa, Phú Yên 

Mở rộng điều tra, Cơ quan chức năng làm rõ thêm các đối tượng có giao dịch mua bán súng, đạn với Lợi.