1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nhóm đối tượng gây ra 20 vụ trộm trâu bò với giá trị gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi đột nhập vào chuồng trại của người dân bắt trộm trâu, bò, Ngô Văn Hùng gọi đồng bọn mang xe tải đến chở đi tiêu thụ. Chỉ trong vòng 1 năm, nhóm của Hùng đã thực hiện 20 vụ trộm, bắt đi 32 con trâu, bò với giá trị tài sản hơn 900 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng ngày 8/12, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Ngô Văn Hùng 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngô Văn Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp trâu bò xảy ra tại các huyện Đô Lương, Nghi Lộc (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Cơ quan điều tra xác định, Ngô Văn Hùng (SN 1996), Nguyễn Văn Huấn (SN 1996), Nguyễn Văn Điểm (SN 1996) Nguyễn Văn Sửu (SN 1997), Nguyễn Văn Hải (SN 1994) cùng trú tại xã Đại Sơn, Đô Lương (Nghệ An), Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, xã Hiến Sơn, Đô Lương), Trương Văn Tiến (SN 1988, trú tại Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Đức Danh (SN 1990) và Hoàng Văn Lợi (SN 1989) cùng trú tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An cùng nhau thực hiện các vụ đột nhập vào khu vực chuồng trại của các hộ dân để bắt trộm trâu bò.

Sau khi dắt được trâu bò ra khỏi chuồng, Hùng gọi Nguyễn Thúc Tiến (SN 1985), Nguyễn Thúc Hợi (SN 1983), Nguyễn Thọ Trí (SN 1980) cùng trú tại Đại Sơn (Đô Lương) mang ô tô tải đến chở đi bán. Số trâu bò sau khi ăn trộm được đưa đi bán tại Thái Bình và một số địa phương khác trong tỉnh Nghệ An với số tiền chỉ bằng gần 1 nửa so với giá trị thực của tài sản. Tiền bán trâu bò được các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Ngày 9/12/2014, Ngô Văn Hùng và Nguyễn Văn Huấn bắt trộm 1 con trâu khoảng 2 năm tuổi của gia đình anh Nguyễn Văn Xư (Trù Sơn, Đô Lương). Sau khi trộm được trâu, Hùng mang trâu đến nhà một người dân ở xã Nghi Kiều gửi. Không thấy Hùng đến lấy trâu nên người này gọi bố của Hùng đến đưa trâu về. Bố Hùng nghi ngờ nên đã báo công an. Ngô Văn Hùng bị bắt giữ. Đồng bọn của Hùng cũng lần lượt sa lưới.

Chỉ trong vòng gần 1 năm (từ ngày 1/1/2014 đến 9/12/2014), nhóm đối tượng này đã thực hiện 20 vụ trộm, bắt 32 con trâu, bò của các hộ dân. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Ngô Văn Hùng và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm trâu bò khác nhưng hiện chưa xác định được bị hại.

Hội đồng định giá UBND tỉnh Nghệ An và Hội đồng định giá UBND huyện Đô Lương xác định số trâu bò mà nhóm bị cáo bắt trộm có giá trị lên tới 901,5 triệu đồng.

Phân hóa vai trò của các bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Hùng 13 năm tù, buộc phải bồi thường cho các bị hại 290 triệu đồng; Nguyễn Văn Điểm 10 năm tù, đền bù 161 triệu; Nguyễn Văn Hùng 9 năm tù, đền bù 110 triệu; Nguyễn Văn Huấn 7 năm tù, đền bù 23 triệu; Hoàng Văn Lợi 2 năm tù, đền bù 23 triệu về tội trộm cắp tài sản. Cũng với tội danh này, các đối tượng còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định còn có sự tham gia của Nguyễn Đức Lợi và Hoàng Viết Thông. Tuy nhiên hiện hai đối tượng này đang bỏ trốn, cơ quan chức năng đã tách vụ án và ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

                                                                                 Hoàng Lam

Nhóm đối tượng gây ra 20 vụ trộm trâu bò với giá trị gần 1 tỷ đồng - 2