1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên phó chủ tịch UBND xã "biến" xe gian thành xe hợp pháp

Huyền My

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an Long An xác định nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại (Tân Hưng) đã sử dụng con dấu, tài liệu giả để cấp phép cho xe "gian".

Tối 14/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, Long An) về hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ông Thắng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, ông Thắng liên quan 24 hồ sơ đăng ký với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh này để cấp giấy cho 24 xe máy phân khối lớn vận chuyển trái phép từ Vương quốc Campuchia vào địa bàn tỉnh Long An.

Trong đó, ông Thắng trực tiếp đứng tên đối với 2 hồ sơ, một số xe máy nghi có liên quan công an tỉnh tiếp tục kiểm tra.

Huyện Ủy và UBND huyện Tân Hưng (Long An) đang bố trí cán bộ thay thế nhiệm vụ của ông Thắng tại Đảng ủy và UBND xã Vĩnh Đại.