1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Người tự xưng Thích Tâm Phúc lĩnh 8 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Minh Phúc đã đưa thông tin gian dối chiếm đoạt của bị hại 70 triệu đồng. Ông bị tòa tuyên phạt 8 năm tù, cao hơn mức VKS đề nghị.

Bị cáo "Thích Tâm Phúc" bị tuyên án 8 năm tù

Ngày 6/8, TAND huyện Củ Chi (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, tự xưng Thích Tâm Phúc) 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; 4 năm 6 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 8 năm tù.

Tại tòa, bị cáo Phúc thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và xin lại các bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả để làm kỷ niệm.

Về nguồn gốc các giấy tờ giả, ông ta khai mình nhờ đơn vị dịch vụ làm với giá 30 triệu đồng và không biết là giả.

Người tự xưng Thích Tâm Phúc lĩnh 8 năm tù - 1

Bị cáo Phúc lĩnh 8 năm tù. (Ảnh: Hải Long).

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phúc đã đủ yếu tố thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài đã đưa ra thông tin gian đối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo theo HĐXX là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, khi lượng hình HĐXX ghi nhận cho bị cáo Phúc một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt (70 triệu đồng), thành khẩn khai báo.

Người tự xưng Thích Tâm Phúc lĩnh 8 năm tù - 2

HĐXX phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Phúc (Ảnh: Hải Long).

Đối với những giấy tờ giả, bằng tiến sĩ, thạc sĩ HĐXX quyết định tiếp tục thu giữ, lưu hồ sơ vụ án.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc 3-4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và 2-3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt nam bị cáo phải chấp hành là 5-7 năm tù. Đối với các giấy tờ giả, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục thu giữ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, bà L.T.H.T. (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) mua một thửa đất có diện tích hơn 400m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, do ông N.V.T. và bà N.T.C.N. làm chủ, với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa thể làm thủ tục tách thửa.

Người tự xưng Thích Tâm Phúc lĩnh 8 năm tù - 3

Mức án HĐXX tuyên cao hơn mức VKS đề nghị trước đó (Ảnh: Hải Long).

Ngày 7/10/2022, bà T. được L.V.V. (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) giới thiệu ông Nguyễn Minh Phúc, nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng.

Sau khi cả hai bên thỏa thuận, ông Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T. với giá 135 triệu đồng. Sau khi nhận trước 70 triệu đồng, ông Phúc đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả qua mạng xã hội.

Người tự xưng Thích Tâm Phúc lĩnh 8 năm tù - 4

Bị cáo Phúc bị dẫn giải sau phiên tòa (Ảnh: Hải Long)