1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ Thái Lan bị 2 gã "choai choai" giật điện thoại trên phố Hà Nội

Phúc Lâm

(Dân trí) - Hai đối tượng mới chỉ 15-16 tuổi chở nhau bằng xe máy không biển kiểm soát đi cướp tài sản. Một người phụ nữ Thái Lan đứng trên vỉa hè sử dụng điện thoại đã trở thành nạn nhân của bộ đôi này.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Tùng V. (SN 2007, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Tiến Đ. (SN 2006, ở Đống Đa, Hà Nội) và Đinh Quang Minh (SN 2003, ở Đống Đa, Hà Nội).

Người phụ nữ Thái Lan bị 2 gã choai choai giật điện thoại trên phố Hà Nội - 1

Từ trái sang: Vũ Tiến Đ., Nguyễn Tùng V. và Đinh Quang Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trên địa bàn các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave không lắp biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường vắng tìm người có tài sản sơ hở thì áp sát, cướp giật sau đó tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm gây án là Nguyễn Tùng V., Vũ Tiến Đ. và Đinh Quang Minh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tùng V. và Vũ Tiến Đ. khai nhận, hai đối tượng bàn bạc với nhau mượn xe máy của Đinh Quang Minh đi cướp giật tài sản và nói cho Minh biết. Tài sản cướp giật được, Đ. và V. về chia cho Minh để cùng ăn tiêu.

Khoảng 19h ngày 14/1, V. và Đ. điều khiển xe máy Honda Wave không lắp biển kiểm soát đi trên phố Hai Bà Trưng, hướng Lê Duẩn đi Ngô Quyền. Phát hiện một người phụ nữ quốc tịch Thái Lan đứng trước cửa số nhà 29 Hai Bà Trưng sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 8, V. điều khiển xe áp sát để Đạt cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Chỉ khoảng 10 phút sau, bộ đôi này tiếp tục cướp được chiếc điện thoại hiệu OPPO của một người phụ nữ đang đứng chờ xe buýt tại điểm chờ trên đường Trần Khánh Dư (quận Hoàn Kiếm).

Hai chiếc điện thoại cướp được, V. và Đ. đem bán được 2,5 triệu đồng, chia cho Minh 300 nghìn đồng.

Người phụ nữ Thái Lan bị 2 gã choai choai giật điện thoại trên phố Hà Nội - 2

Công an Hà Nội trao trả chiếc điện thoại cho người phụ nữ Thái Lan (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 12/1, V. chở Đ. đi trên đường Cổ Linh (quận Long Biên), cướp chiếc điện thoại iPhone XSmax của một cô gái đi xe máy một mình. Chiếc điện thoại này, các đối tượng bán được 8 triệu đồng.

Ngoài 3 vụ án trên, các đối tượng khai nhận gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác (điện thoại) trên địa bàn các quận Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Cảnh báo "nóng" về tội phạm cướp giật

Theo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, những ngày cuối năm, giáp Tết nguyên đán, khi hoạt động lĩnh tiền, chuyển tiền, rút tiền tại các ngân hàng, quỹ tiết kiệm, mua bán vàng bạc, đồ trang sức, hàng tiêu dùng của các cơ quan, tổ chức và người dân tăng cao, tội phạm cướp giật tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp.

Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân, Phòng CSHS khuyến cáo người dân nên thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chung về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản; các tuyến đường, địa bàn hay xảy ra cướp, cướp giật tài sản để phòng ngừa.

Khi mang theo nhiều tài sản hoặc khi đi mua, bán vàng bạc, trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn, người dân không nên đi bằng xe máy mà phải đi bằng xe ô tô; nếu đi bằng xe máy thì phải đi từ 2 người trở lên và phải gói, bọc, buộc tiền, tài sản cẩn thận.

Người dân không nên vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại di động, vừa vi phạm Luật giao thông, vừa tạo sơ hở để bọn cướp giật thực hiện hành vi phạm tội. Nếu cần nghe điện thoại, mọi người nên dừng hẳn và đỗ xe ở những nơi an toàn để tránh cho đối tượng có cơ hội cướp giật tài sản.

Người tham gia giao thông không nên đeo túi xách, nếu đem túi xách thì nên để ở trong cốp xe máy, không nên để trên giỏ xe hay treo trên tay lái. Khi tham gia giao thông, mọi người không nên đeo nhiều trang sức có giá trị cao như vòng vàng, lắc, dây chuyền vàng...; nếu đeo trang sức thì cần trang bị áo khoác, khăn choàng không để lộ ra bên ngoài.

Khi xảy ra sự việc bị cướp giật, người dân không nên đuổi theo đối tượng vì dễ xảy ra tai nạn mà nên chú ý quan sát đặc điểm nhận dạng, phương tiện, biển số xe của đối tượng, hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ, đồng thời đến cơ quan công an để trình báo ngay sự việc.

Phòng CSHS đề nghị, nếu phát hiện thông tin tội phạm, người dân liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo về số điện thoại: 024.113; 069.2196780 (Đội phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản - Phòng CSHS) hoặc số điện thoại: 069.2196242 (Trực ban Phòng CSHS, số 7 phố Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để giải quyết.