1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng cướp taxi ở Hà Nội vừa chuyển nghề… mổ chó được 3 ngày

Phúc Lâm

(Dân trí) - Ba ngày trước khi gây ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi, Lê Văn Trường chuyển sang nghề giết mổ chó. Do thiếu tiền mua ma túy, Trường đã dùng con dao lấy từ lò mổ đi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ cướp tài sản của tài xế taxi trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đêm 14/1, Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ Lê Văn Trường (SN 1991, trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa; hiện thuê nhà trọ tại địa bàn phường Trung Văn, Nam Từ Liêm).

Đối tượng cướp taxi ở Hà Nội vừa chuyển nghề… mổ chó được 3 ngày - 1

Đối tượng Lê Văn Trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Văn Trường từng có một tiền án vào năm 2012 về tội "Cướp giật tài sản" do TAND huyện Hậu Lộc tuyên 36 tháng tù giam. Năm 2015, Trường được ân xá trở về địa phương.

Khoảng một năm trước, Trường lên Hà Nội làm nhân viên cho cửa hàng của gia đình người thân trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Do có mối quan hệ quen biết nên Trường được trả mức lương 9 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, do nghiện ma túy lâu năm, mức lương trên không đủ để Trường thỏa cơn đói thuốc hàng ngày. Sau gần một năm làm việc cho người quen, Trường đã bỏ việc.

Ba ngày trước khi gây ra vụ án cướp tài sản của lái xe taxi, Lê Văn Trường đến địa bàn phường Trung Văn để làm nghề giết mổ chó. Do thiếu tiền mua ma túy, Trường thủ sẵn một con dao phóng lợn từ lò mổ rồi đi lang thang ra khu vực đường Đại Mỗ tìm mục tiêu để cướp tài sản.

Đối tượng cướp taxi ở Hà Nội vừa chuyển nghề… mổ chó được 3 ngày - 2

Chiếc xe taxi của nạn nhân (Ảnh: CTV).

Đối tượng tìm đặt Grab nhưng lúc đó đã khuya, không tìm được tài xế công nghệ. Trường đi loanh quanh rồi gặp và vẫy xe taxi của anh Nguyễn Khắc H.

Trường yêu cầu anh H. lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường. Khi đến trước cửa số nhà 133 Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân), Trường xuống xe, giả vờ gọi điện nói chuyện tiền nong với người khác nhằm mục đích để anh H. tin tưởng Trường là người có tiền. Sau đó, Trường hỏi vay anh H. 200 nghìn đồng nhưng anh H. không đồng ý.

Trường yêu cầu anh H. đi về khu vực ban đầu để trả tiền taxi. Khi đến vào đoạn vắng người ở đường Đại Linh, Trường từ ghế sau rút dao kề cổ, khống chế anh H., yêu cầu đưa tiền.

Trong lúc giằng co, vùng vẫy, anh H. bị con dao của Trường gây thương tích 4 nhát ở vùng cổ và mặt. Đối tượng lục ví của anh H., lấy đi 500 nghìn đồng rồi tiếp tục kề dao khống chế, yêu cầu nạn nhân chở đến chỗ vắng người để xuống xe.

Lo sợ tiếp tục chống cự sẽ bị đối tượng này sát hại, anh H. đã làm theo. Khi đến phố Hoàng Đạo Thúy, đoạn đường vắng người qua lại, Trường yêu cầu anh H. dừng xe rồi ung dung xuống xe tẩu thoát.

Sau khi cướp được tiền của tài xế taxi, Trường vứt con dao gây án ở cống nước đối diện cổng chợ Nhân Chính (quận Thanh Xuân) rồi đi mua heroin về sử dụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, truy xét, khoanh vùng đối tượng, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Trường và bắt giữ đối tượng khi Trường đang ung dung nằm ngủ tại lán mổ chó thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ trong túi quần của đối tượng một gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng, nghi chất ma túy heroin. Qua giám định sơ bộ, chất bột màu trắng trên là ma túy heroin, khối lượng 0,026 g.