Người phụ nữ mất hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký giải chạy trên mạng

Doãn Công

(Dân trí) - Một phụ nữ ở Bình Định đã bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký chạy marathon trên mạng xã hội.

Ngày 23/5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tập trung xác minh, điều tra các tin báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng. Phần lớn các bị hại bị lừa khi đăng ký giải chạy marathon qua mạng.

Vụ việc điển hình nhất được Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, mở rộng điều tra liên quan sự việc của chị T.T.H. (35 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định) bị lừa hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký cho con và cháu tham gia cuộc thi "Kun Marathon-2024" qua mạng xã hội.

Người phụ nữ mất hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký giải chạy trên mạng - 1

Fanpage cuộc thi "Kun Marathon - 2024" chị T.T.H. đăng ký ban đầu (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định).

Cuối tháng 4, chị H. lướt Facebook thấy fanpage cuộc thi "Kun Marathon-2024", diễn ra tháng 6 tại thành phố Quy Nhơn. Do dịp hè nên chị H. nhắn tin đăng ký cho 2 con và 1 người cháu tham gia giải chạy.

Tài khoản Facebook Kun Marathon-2024 phản hồi qua tin nhắn, yêu cầu chị H. kết bạn Zalo với một người tên Hoàng Phương Anh, số điện thoại 0587942158 để đăng ký.

Qua Zalo, Hoàng Phương Anh gửi cho chị H. đường link: ttps://das.google.com để đăng ký chạy. Do thấy fanpage nhiều lượt thích, theo dõi, có các nghệ sĩ lớn quảng cáo nên chị H. tin tưởng.

Sau đó, chị H. bị dẫn dụ vào một nhóm Telegram có nhiều người tham gia. Lúc này, một tài khoản tên Đặng Quang Vinh bắt đầu chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo.

Ban đầu Vinh tung ra một số sản phẩm thương hiệu, trong đó có nhãn hiệu Adidas rồi yêu cầu các thành viên trong nhóm chuyển tiền, sau đó công ty bên Vinh sẽ chuyển khoản trả lại theo cam kết.

Ban đầu, chị H. chuyển 640.000 đồng vào tài khoản theo hướng dẫn Vinh và sau đó nhận lại được tiền theo cam kết. Vài lần dẫn dụ, "con mồi" bắt đầu sa lưới, tham gia mua thêm nhiều sản phẩm, số tiền ngày càng lớn.

Lúc này, tài khoản Đặng Quang Vinh báo chị H. đã chuyển sai cú pháp, yêu cầu phải có giao dịch khắc phục mới hoàn trả lại tiền gốc, lãi.

Mặc dù nghi ngờ song do đang mua nhiều sản phẩm, số tiền đã chuyển lớn mà chưa lấy lại được nên chị H. tiếp tục chuyển tiền tiếp.

Khi đã dính sâu, chị H. đi vay mượn thêm anh em, bạn bè, đồng nghiệp để chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu đối tượng, tổng cộng số tiền lên tới trên 30,2 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Bình Định, trong hơn một tháng qua, Cảnh sát hình sự tỉnh này đã nhận 21 tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 35 tỷ đồng.

Trong đó, rất nhiều đơn thư trình báo bị lừa tương tự như chị T.T.H. Với thủ đoạn này, nhiều trường hợp bị lừa số tiền 500 triệu đến 1 tỷ đồng, nhiều nhất là chị H. với trên 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận đơn phản ánh của chị T.T.H., Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền chị T.T.H. đều chuyển qua một tài khoản ở nước ngoài.

"Hiện chúng tôi đã xác định, bắt giữ được 3 đối tượng trong vụ việc. Tuy nhiên, các đối tượng bị bắt đều là giúp sức, còn đối tượng trực tiếp lừa đảo ở nước ngoài, rất khó xác định", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định thông tin.