Nam thanh niên bị đâm chết vì thách thức "biết tao là ai không?"

An Huy Huyền My

(Dân trí) - Bực tức vì bị Duy ngăn cản khi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại thị trấn Bến Lức (Long An), Khải cầm dao đâm người này tử vong.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên án chung thân đối với Lưu Phi Khải (34 tuổi) về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cùng tội danh trên, Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi) cũng bị tòa tuyên 23 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo Trần Văn Bằng (32 tuổi, quê Cà Mau), Trần Hữu Hải (37 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) và Trịnh Hoài Phong (31 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) lĩnh từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Nam thanh niên bị đâm chết vì thách thức biết tao là ai không? - 1

Nhóm bị cáo tại TAND tỉnh Long An (Ảnh: K.Đ.).

Theo cáo trạng, tối 25/2, Khải, Phát, Phong, Bằng và một người khác tổ chức ăn nhậu tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Đến 22h, Khải chạy xe đi công việc. Trên đường đi, Khải gặp người bạn đang cự cãi với nhóm thanh niên. Khải đến hỏi chuyện thì bị nhóm này đánh.

Sau đó, Khải quay về cùng nhiều người khác tìm đánh nhóm thanh niên này. Lúc này, Phan Cao Duy đang ngồi nhậu, thấy nhóm Khải liền ngăn cản và dùng dao đe dọa "biết tao là ai không mà đến đây đánh lộn?".

Bực tức vì bị Duy ngăn cản, Phát lấy khẩu súng ngắn loại ổ xoay cùng Khải quay trở lại tìm Duy. Tại đây, giữa Phát và Duy tiếp tục cự cãi. Lúc này, Phát choàng tay kẹp cổ Duy rồi rút khẩu súng chĩa vào người Duy bắn nhưng không nổ.

Ngay sau đó, Duy cầm dao đuổi chém Phát. Trong lúc Duy đang chém Phát, Khải cầm dao đâm Duy khiến người này tử vong.

Gây án xong, Phát và Khải rời khỏi hiện trường. Khi biết Khải cầm dao đâm Duy tử vong, Bằng lấy xe máy chở Khải trốn, còn Trần Hữu Hải đem cây súng ném xuống kênh phi tang. Riêng Trịnh Hoài Phong, sau khi biết được Khải, Phát thực hiện hành vi phạm tội nhưng Phong không tố giác hành vi của Khải, Phát với cơ quan công an mà bỏ trốn.

Đến ngày 28/2 và 3/3, Khải, Phát, Phong, Bằng và Hải đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.