Hỗn chiến vì mâu thuẫn, nhóm thanh thiếu niên ở Long An lĩnh án

An Huy Huyền My

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong lúc đi chơi, hai nhóm thanh thiếu niên ở TP Tân An (Long An) lao vào hỗn chiến khiến hai người bị thương tích lần lượt 15% và 65%.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Chu Phước Đạt (16 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Minh Thiện (16 tuổi) 4 năm tù, Huỳnh Thanh Hải (16 tuổi) 2 năm tù, Đỗ Đoàn Duy Tân (15 tuổi, cùng ngụ TP Tân An) 3 năm tù về tội Giết người.

Riêng bị cáo Lê Minh Trọng (18 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) lĩnh án 8 năm tù về Giết người và Cố ý gây thương tích.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn, nhóm thanh thiếu niên ở Long An lĩnh án - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: H.M.).

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 23/8/2023, Đạt cùng Thiện, Tân đến nhà Trọng tại xã Phú Mỹ, huyện Thủ Thừa ăn nhậu.

Đến 2h ngày 24/8/2023, Huỳnh Thanh Hải gọi điện cả nhóm đang ăn nhậu đi uống sữa đậu nành tại quán vỉa hè gần Bưu điện Trung tâm phường 2, TP Tân An.

Trước khi đi, Thiện kêu Trọng mang theo dao để phòng thân do trước đây Thiện và Trọng đi chơi tại khu vực công viên phường 2 từng bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường hăm dọa đòi đánh.

Tại quán sữa đậu nành, nhóm Trọng gặp nhóm thanh niên lạ mặt trên, gồm Huỳnh Hoàng Gia (18 tuổi), Nguyễn Chí Tài (19 tuổi) và nhiều thanh niên khác.

Nhóm Trọng mua sữa đậu nành xong rời đi. Sau đó, Trọng rủ Đạt, Hải, Thiện, Tân quay lại quán sữa đánh nhóm kia để trả thù.

Đến quán, Thiện nhìn thấy Chiến (nhóm của Gia) liền xông vào đánh. Nguyễn Chí Tài nhảy vào can ngăn và đánh nhau với Thiện để giải vây cho Chiến.

Cùng lúc, Đạt cầm dao lao vào chém Tài gây thương tích. Đồng thời, Đạt tiếp tục cầm dao chém thẳng vào đầu Gia khiến anh này té ngã, trên đầu chảy nhiều máu.

Lúc này Thiện, Tân bị chảy máu nên Đạt dừng lại, kêu Hải điều khiển xe chở Thiện và Tân đến Bệnh viện Đa khoa Long An để băng vết thương. Tuy nhiên, khi đến cổng bệnh viện, do thấy người nhà của Gia và Tài đang ở trong bệnh viện nên cả nhóm bỏ về.

Riêng Tài và Gia, sau khi điều trị tại bệnh viện, kết quả giám định xác định tổn thương lần lượt là 15% và 65%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo Đạt dùng dao chém vào đầu của bị hại Huỳnh Hoàng Gia là vùng trọng yếu trên cơ thể gây thương tích 65%, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Việc Gia không tử vong là ngoài ý muốn của Đạt, do đó bị cáo Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với hình thức phạm tội chưa đạt và tình tiết định khung là có tính côn đồ.

Còn các bị cáo Trọng, Thiện, Hải, Tân có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội, do đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với vai trò đồng phạm. Trong vụ án này, Trọng có vai trò là người rủ rê, lôi kéo các bị can khác cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Với hành vi của Đạt dùng dao chém vào tay của Tài gây thương tích 15%, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Đạt, Thiện, Hải và Tân chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích; còn Trọng đã đủ 17 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.