1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Mang pháo đến nhà bố vợ của "con nợ" để đòi nợ

Trần Thanh

(Dân trí) - Bức xúc vì không đòi được nợ của anh P.V.H. (35 tuổi), chủ nợ đã nhờ Hải dùng pháo nổ đến nhà ông Sơn là bố vợ của H. để uy hiếp đòi nợ.

Mang pháo đến nhà bố vợ của con nợ để đòi nợ - 1

Trần Đăng Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Hải (sinh năm 1988, trú tại Khu 4, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 0h15 ngày 7/3/2021, Trần Đăng Hải đã dùng 1 quả pháo tự chế mang đến trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1964, trú tại số 14, tập thể B2 Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) để đốt, khiến cửa sắt và kính nhà ông Sơn bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 500 nghìn đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, con rể ông Sơn là anh P.V.H. (sinh năm 1986, trú tại Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu) trước đó có nợ tiền của một chủ nợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tuy nhiên anh P.V.H. chưa thanh toán và trốn khỏi địa phương. Bức xúc vì không đòi được nợ, chủ nợ đã nhờ Hải dùng pháo nổ đến nhà ông Sơn là bố vợ của P.V.H. để uy hiếp đòi nợ buộc gia đình ông Sơn phải thanh toán nợ cho chủ nợ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 11/3, Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hải về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hải.

Trước đó, đối tượng Hải từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy vào các năm 2013 và năm 2016. Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.