1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Mang 10 tiền án vừa ra tù lại "ngựa quen đường cũ"

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Vừa mãn hạn tù được một tháng, Long không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Ngày 30/6, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Long (49 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản.

Mang 10 tiền án vừa ra tù lại ngựa quen đường cũ - 1

Theo kết quả điều tra, Long từng có 10 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công nhiên chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản với tổng mức án hơn 20 năm tù giam.

Bản án gần đây nhất, Nguyễn Thành Long chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2021 về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Long đến phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) thuê trọ và sống lang thang.

Vào ngày 13/6, Long đi bộ trên các tuyến phố trung tâm để tìm sơ hở của người dân và ra tay trộm cắp xe máy đưa về phòng trọ rồi tìm cách đem bán.

Đến ngày 27/6, cũng với thủ đoạn này, Long trộm cắp thêm một chiếc xe máy khác của người dân và trong lúc tìm mối tiêu thụ thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.