1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vừa ra tù lại rủ nhau vào tù vì... "nhớ nghề trộm"!

Thúy Diễm

(Dân trí) - Cùng vào tù vì tội trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Hải và Phu rủ nhau đi trộm cắp hàng loạt tài sản liên tỉnh với trị giá trên 1,2 tỷ đồng để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 4/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản liên tỉnh với 3 bị can Đinh Văn Hải (39 tuổi) và Công Nhật Phu (40 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Đạt (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Vừa ra tù lại rủ nhau vào tù vì... nhớ nghề trộm! - 1
Ba "siêu trộm" tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hải và Phu là bạn tù với nhau cùng về tội trộm cắp tài sản. Tháng 11/2018, cả hai mãn hạn tù về địa phương.

Tuy nhiên, cả Hải và Phu đều không tu chí làm ăn mà vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Tháng 5/2019, Hải đến cửa hàng mua bán điện thoại di động của Nguyễn Văn Đạt hỏi mối bán điện thoại trộm cắp thì được Đạt đồng ý mua.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 2/2020, Hải và Phu đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Tài sản hai đối tượng này trộm được là 10 máy tính bảng, máy tính xách tay, gần 400 điện thoại di động, trên 400 card điện thoại… với tổng giá trị tài sản hơn 1,2 tỷ đồng.

Số tài sản trộm được, cả hai mang về bán lại cho Đạt rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Trước đó, Hải từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, còn Phu có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Văn Hải 16 năm tù giam, Công Nhật Phu 15 năm tù giam và Nguyễn Văn Đạt 12 năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.