1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa bán 4 người sang Campuchia lấy 260 triệu đồng

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Để tìm "con mồi", nhóm đối tượng đã đăng tải thông tin tìm người sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao; thực chất là lừa bán người vào làm việc tại sòng bạc.

Ngày 25/8, VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Văn Hiền (26 tuổi), Nguyễn Đặng Trung Hiếu (19 tuổi), Trần Văn Ngàn (22 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk) và Đỗ Thị Mỹ Hạnh (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội Mua bán người.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2020, Hiền sang Campuchia làm việc cho một số công ty đánh bạc trực tuyến. Quá trình làm việc, Hiền biết được nhiều công ty có nhu cầu tuyển người Việt Nam vào làm việc.

Đưa mỗi người từ Việt Nam sang Campuchia trót lọt, Hiền sẽ được trả công từ 2.500 - 3.000 USD. Hám lợi, Hiền đã tìm cách lừa đưa người trái phép sang Campuchia bán cho các công ty này.

Tháng 10/2021, Hiền về nước và liên hệ với Hiếu, Ngàn bàn kế hoạch thì được 2 người này đồng ý.

Hiền cũng nói rõ, khi sang Campuchia các lao động sẽ bị quản thúc, làm việc 12-15 giờ mỗi ngày, đạt được chỉ tiêu mới được trả lương, nếu không sẽ bị bán cho công ty khác.

Theo thỏa thuận, Hiền thực hiện việc liên hệ, đưa người sang Campuchia và giao việc tìm người cho Hiếu, Ngàn. Ai trực tiếp tìm được người sẽ nhận được 400 USD, người còn lại nhận được 100 USD.

Để dụ dỗ người khác, Hiền dặn Hiếu, Ngàn khi đăng bài trên các trang mạng xã hội để tìm người phải đưa thông tin với nội dung tuyển lao động với mức lương 20-30 triệu đồng/tháng, việc nhẹ, không áp lực.

Đến tháng 11/2021, Hiếu thông báo cho Hiền, Ngàn biết đã tìm được 4 người tại tỉnh Đắk Lắk muốn sang Campuchia. Hiền đã chủ động gửi các thông tin của 4 người nói trên cho Đỗ Thị Mỹ Hạnh và 2 người khác (chưa rõ lai lịch) để tổ chức đưa người sang Campuchia.

Khi đưa trót lọt 4 người này, nhóm của Hiền được trả công trên 260 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Sau khi bị đưa vào các công ty đánh bạc trực tuyến tại Campuchia, 4 nạn nhân bị bắt làm việc trong thời gian dài, không được nghỉ ngơi, không được ra khỏi nơi làm việc, nếu làm việc không theo yêu cầu sẽ bị đánh đập, bỏ đói, bán đi nơi khác.

Nếu muốn về Việt Nam, mỗi nạn nhân phải đưa 100 triệu đồng tiền chuộc. Biết đã bị lừa, các nạn nhân đã tìm cách liên hệ với gia đình tố giác hành vi của các đối tượng.

Quá trình điều tra, Hiền, Hiếu, Ngàn và Hạnh đều bị bắt giữ, khởi tố. Cơ quan CSĐT đang mở rộng vụ án để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.