1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Khởi tố 4 người tiếp tay "lừa bán" lao động Việt sang Campuchia

Sơn Nhung

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm "việc nhẹ lương cao".

Ngày 9/6, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Công (38 tuổi), Trần Ngọc Hảo (36 tuổi), Trần Quốc Tuấn (26 tuổi) và Trần Tuấn Em (26 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Khởi tố 4 người tiếp tay lừa bán lao động Việt sang Campuchia - 1

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trưa 16/5, tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa bàn xã Long Thuận (huyện Bến Cầu), công an phát hiện 4 bị can trên đang tổ chức đưa 4 người (ngụ tại các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Bình Thuận) vượt biên sang Campuchia.

Qua làm việc, 4 bị can khai nhận: Nguyễn Thành Công được một người phụ nữ tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) liên hệ qua Zalo, thỏa thuận đưa 8 người sang Campuchia theo đường tiểu ngạch với giá 1,6 triệu đồng.

Sau đó, Công thuê Tuấn Em, Quốc Tuấn, Ngọc Hảo dùng xe máy tìm cách chở khách sang Campuchia. Trong ngày 16/5, lần đầu, nhóm này đưa được 4 người sang Campuchia trót lọt. Lần thứ hai, khi đang chở tiếp 4 người còn lại thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Những người "trốn" sang Campuchia cho biết, họ ở các tỉnh khác nhau và quen một người tên Dũng (chưa rõ lai lịch) qua facebook. Dũng hứa tuyển họ làm "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia với mức 15-20 triệu đồng/tháng. Tin lời, họ để Dũng sắp xếp đưa sang Campuchia làm việc.

Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm "việc nhẹ lương cao".

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, những người sang Campuchia thường bị ép làm quản lý trang mạng cá độ, lôi kéo người tham gia đánh bạc, tiếp viên karaoke, massage… Khi họ làm việc không đạt chỉ tiêu, hoặc có ý định bỏ trốn sẽ bị đe dọa, đánh đập, thậm chí bán lại cho nơi khác. Nếu muốn về Việt Nam, phải liên hệ người nhà bồi thường từ 5.000-10.000 USD.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Cà Mau, Quảng Nam, Bắc Giang… cũng cảnh báo người dân đừng tin lời dụ dỗ sang Campuchia làm việc. Cơ quan chức năng nhiều lần tổ chức giải cứu các nhóm thiếu nữ đang trên đường chở đến Tây Ninh để vượt biên sang Campuchia.