1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Lênh đênh trên biển suốt 2 năm để trốn lệnh truy nã

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Bị truy nã về tội đánh bạc, Phương đã từ Tây Nguyên trốn về tỉnh Cà Mau, ra đảo đánh cá để lẩn trốn.

Ngày 11/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã bắt giữ và di lý đối tượng trốn truy nã Lư Minh Phương (35 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về tỉnh để xử lý theo quy định.

Lênh đênh trên biển suốt 2 năm để trốn lệnh truy nã - 1

Để trốn cơ quan công an, Phương đã lênh đênh trên biển làm thuê nghề đánh cá (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra, đầu năm 2020, Phương bị Tòa án nhân dân huyện Đắk Song kết án 6 tháng tù giam về tội Đánh bạc. Sau đó, Phương đã làm đơn xin hoãn thi hành án với lý do ở nhà chăm sóc cha mẹ đau bệnh nặng.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2020, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã. Sau đó, Phương đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để ở thì lại tiếp tục tham gia một vụ đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá ăn tiền và bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Thời điểm này, Phương được cho bảo lãnh tại ngoại để tiếp tục củng cố hồ sơ chờ xử lý thì lại bỏ trốn khỏi địa phương.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Phương đã đến vùng biển huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) xin đi làm thuê và lênh đênh trên biển đánh bắt cá.

Sau 2 năm sống trên biển, Phương vẫn bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ và đưa về quy án.