1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đổi tên, lênh đênh trên biển đánh cá để trốn truy nã

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi gây nên vụ trộm cắp, Hảo đã trốn khỏi địa phương thay đổi họ tên và làm nghề đánh cá sống lênh đênh trên biển để tránh sự truy bắt của công an.

Ngày 21/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Lê Hoàng Hảo (SN 1996, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) từ đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) về cơ quan để điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đổi tên, lênh đênh trên biển đánh cá để trốn truy nã - 1
Đối tượng Hảo tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 9/1/2019, Hảo đi bộ qua nhà bà Vũ Thị Năm (50 tuổi, ngụ cùng xã) thì thấy cửa khóa ngoài và không có người trông coi nên Hảo nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Lúc này, Hảo đã gom lấy một số đồ vật rồi tẩu thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi Hảo đang ra ngoài thì bị con của bà Năm bắt quả tang và giao nộp cho công an.

Đến ngày 1/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hoàng Hảo về tội trộm cắp tài sản. Ngày 30/5/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Hảo đã nhanh chóng bỏ trốn xuống TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa -Vũng Tàu rồi di chuyển xuống tỉnh Cà Mau. Tại đây, Hảo đã xin lên tàu để làm nghề đánh cá ngoài biển và tự đổi tên thành Phạm Mạnh Lộc (SN 1995) nhận quê ở tỉnh Gia Lai.

Khoảng 2h sáng ngày 20/7, một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Đồn biên phòng đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) đã bắt giữ Hảo khi đang bắt cá trên biển.

Bước đầu, Hảo khai nhận đã thay tên đổi họ và đi theo tàu cá lênh đênh trên biển khơi và dự định sẽ không vào đất liền nữa để tránh sự truy bắt từ công an. Hảo cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ngày bị bắt và đối tượng còn khai từng gây nên một vụ trộm khác ở trong xã.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.