1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Cố gắng bắt kẻ trộm chó để "lập công", 3 thanh niên vướng vòng lao lý

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 2/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 thanh niên để điều tra về hành vi Giết người khi điều khiển ô tô tông vào người nghi trộm chó, mèo.

Các thanh niên bị khởi tố gồm: Lê Hoàng Anh (23 tuổi, ngụ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), Đặng Đình Cường (20 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng, huyện Lắk) và Phạm Minh Phúc (16 tuổi, ngụ xã Buôn Tría, huyện Lắk).

Cố gắng bắt kẻ trộm chó để lập công, 3 thanh niên vướng vòng lao lý - 1

Cả 3 đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi tông vào xe máy khiến 2 người thương vong (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h50 ngày 23/4, nhóm thanh niên trên đang ngồi ăn nhậu tại thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) thì phát hiện 2 người đi xe máy có biểu hiện bắt trộm chó, mèo.

Thấy vậy, cả 3 vội rủ nhau lên xe ô tô do Hoàng Anh điều khiển để truy đuổi. Khi di chuyển đến khu vực cổng chào thuộc Tổ dân phố 3 (thị trấn Liên Sơn), nghe 2 bạn bảo tông vào xe máy của người nghi trộm chó, mèo nên Hoàng Anh đã tăng ga tông thẳng vào.

Lúc này, cả hai người trên xe máy ngã lăn ra đường, trong đó một người tử vong tại chỗ và một người bị thương.

Cố gắng bắt kẻ trộm chó để lập công, 3 thanh niên vướng vòng lao lý - 2

Để "lập công" khi vây bắt trộm chó mèo, cả 3 thanh niên đã vướng vòng lao lý (Ảnh: Đức Nguyễn).

Phát hiện có người tử vong nên cả 3 thanh niên vội đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Anh khai nhận, khi thấy các đối tượng trộm cắp nên cả nhóm quyết tâm đuổi theo và tông xe vào nhằm bắt giữ giao cho công an để… "lập công" nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc và rất hối hận.

Riêng người bị thương do bị truy đuổi cũng thừa nhận đã từ TP Buôn Ma Thuột di chuyển xuống huyện Lắk để bắt trộm chó, mèo. Đến thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm người này đã bắt trộm được 3 con mèo.