1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn đưa 2 vụ chống người thi hành công vụ vào diện án điểm

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Các cơ quan tố tụng trên địa bàn Lạng Sơn đã thống nhất đưa 2 vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn vào diện án điểm, khẩn trương làm rõ, đưa ra xét xử lưu động.

Ngày 27/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vụ, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng gồm Ngô Văn Linh (26 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Giang (50 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) cùng về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Các cơ quan tố tụng trên địa bàn Lạng Sơn đã thống nhất đưa các vụ án vào diện án điểm, khẩn trương làm rõ, đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án này trong thời gian sớm nhất để tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 24/2, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe máy mang BKS 12H1-373.45 do Ngô Văn Linh điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng xe.

Lạng Sơn đưa 2 vụ chống người thi hành công vụ vào diện án điểm - 1

Ngô Văn Linh tại công an (Ảnh: Hoàng Thơ).

Song Linh không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe mà đâm vào tổ công tác, làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải vào viện cấp cứu.

Sau va chạm, Linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h20 cùng ngày, Công an huyện Hữu Lũng đã bắt giữ được đối tượng.

Qua test nhanh, Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Tiếp đóvào khoảng 13h ngày 25/2, trên tuyến quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn phát hiện ô tô khách loại 29 chỗ ngồi, BKS 29F-006.08, di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định.

Mặc dù, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách, đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác.

Ảnh 3. Đối tượng Nguyễn Văn Giang tại cơ quan điều tra

Nguyễn Văn Giang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hoàng Thơ).

Đáng chú ý, ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện này hư hỏng phần đuôi xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông.

Qua kiểm tra xác định, ô tô mà Giang điều khiển là xe kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển.