1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi xác định có sai phạm trong vấn đề tài chính tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Ngày 28/7, một lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị H. (40 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bà H. là nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Theo vị lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhận được quyết định từ cơ quan công an, phía nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với bà H..

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk - 1

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị chưa nắm các thông tin cụ thể về việc bà H. bị khởi tố có phải là người liên quan đến việc nhà trường bị mất trộm hơn 500 triệu đồng 6 năm trước hay không. Đơn vị này đang chờ các kết luận từ công an về vụ việc nêu trên.

Cũng theo vị lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, nhà trường đã tổ chức cuộc họp liên quan đến các vấn đề quy chế chi tiêu nội bộ của trường để báo cáo Tỉnh ủy. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 3/2022, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk ký ban hành quy chế chi tiêu nội bộ. Trong đó nêu rõ, sau khi trích nộp 40% vào quỹ cải cách tiền lương, còn lại coi như 100% phân bổ (10% quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, 70% quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm, 15% quỹ phúc lợi, 5% quỹ khen thưởng).

Đến tháng 12/2022, hiệu trưởng nhà trường ký báo cáo kết quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của trường, trong đó, kinh phí còn lại trích lập hơn 1,4 tỷ đồng.

Số tiền này, trường trích lập 40% vào quỹ cải cách tiền lương (trên 550 triệu đồng), còn lại hơn 844 triệu đồng nhưng nhà trường đã trích lập các quỹ không đúng theo quy chế ban hành trước đó.

Cụ thể, chi quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 25% (210 triệu đồng, trong khi quy chế chỉ chi 10%), quỹ phúc lợi 70% (hơn 590 triệu đồng, trong khi quy chế chỉ 15%).

Với việc chênh các khoản chi nêu trên, nhiều cán bộ, nhân viên nhà trường đã có nhiều ý kiến liên quan những vẫn chưa được xử lý rõ ràng.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhà trường đã yêu cầu kế toán giải trình.

"Nhà trường sẽ xin ý kiến của Sở Tài chính để xác định kế toán tham mưu hay quy chế sai. Số tiền này cũng không mất đi đâu cả, chỉ là cách hiểu để hạch toán", vị lãnh đạo nhà trường lý giải.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra các nguồn thu của trường.

Như Dân trí đưa tin, năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk khôi phục điều tra vụ mất trộm hơn 500 triệu đồng xảy ra năm 2018.

Khi cán bộ, nhân viên đến trường đã phát hiện cửa phòng, két sắt bị cạy, có dấu hiệu vụ trộm cắp nên đã trình báo công an. 

Ngoài ra, Sở Tài chính Đắk Lắk đã có thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính của trường (giai đoạn 2017-2022) và chỉ ra 18 sai phạm về tài chính cần khắc phục của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.