1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo cáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về sai phạm hàng tỷ đồng tại trường Chính trị tỉnh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Liên quan đến việc Sở Tài chính Đắk Lắk chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý tài chính tại trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo nhà trường cho biết đã có báo cáo xin Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

"Mập mờ" thông tin số tiền bị mất trộm?

Sáng 13/11, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Đỗ Văn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đã công bố và niêm yết công khai Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính của trường (giai đoạn 2017-2022).

Báo cáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về sai phạm hàng tỷ đồng tại trường Chính trị tỉnh - 1

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến để xử lý những sai phạm về tài chính của trường (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Dương, với 18 sai phạm về tài chính mà phía Sở Tài chính đã chỉ ra, nhà trường đã tổ chức cuộc họp mời những cá nhân, tập thể có liên quan và mời cả nguyên Hiệu trưởng giai đoạn trước về để xem xét, làm rõ.

"Trường Chính trị tỉnh đã có báo cáo gửi Thường trực xin ý kiến để chỉ đạo vụ việc. Có một số sai phạm trong thông báo, nhà trường có thể khắc phục ngay, còn một số sai phạm khác cần xem xét trách nhiệm để có hướng xử lý", ông Dương thông tin.

Về vụ nhà trường đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk khôi phục điều tra vụ mất trộm hơn 500 triệu đồng từ 5 năm trước, Phó Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, phía công an đã phục hồi việc điều tra và có mời một số cá nhân lên làm việc.

Ông Dương nói thêm, vụ trộm xảy ra vào tháng 3/2018, khi nhân viên, cán bộ đến trường đã phát hiện cửa phòng, két sắt bị cạy có dấu hiệu vụ trộm cắp nên đã trình báo lên Công an TP Buôn Ma Thuột. Sau đó, công an đã khởi tố vụ án.

"Số tiền ban đầu bị báo mất là trên 200 triệu đồng, sau đó báo lại mất 300 triệu đồng rồi đến 400 triệu đồng. Đến khi kế toán, thủ quỹ báo mất số tiền trên 500 triệu đồng, Công an TP Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền", ông Dương cho hay.

Báo cáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về sai phạm hàng tỷ đồng tại trường Chính trị tỉnh - 2

Đại diện trường Chính trị Đắk Lắk trao đổi thông tin với báo chí (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lý do số tiền báo mất không thống nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị, cho biết do số tiền này để ngoài sổ sách, chưa cập nhật vào sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ, kế toán.

Lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk nói thêm, sau khi trường xảy ra vụ mất trộm, công tác tài chính của trường gặp nhiều khó khăn, dư luận râm ran không biết mất tiền từ nguồn nào, số tiền chính xác bao nhiêu, trường sẽ lấy số tiền nào để chi cho khoản bị mất này.

Do chưa rõ ràng về tài chính, tháng 4/2020, khi nhà trường có hiệu trưởng mới về nhận công tác, cho đến hiện tại vẫn chưa nhận bàn giao về mặt tài chính.

"Với nhiều vướng mắc sau vụ trộm, nhà trường có văn bản đề nghị công an khôi phục điều tra vụ án này. Đồng thời, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác thanh, kiểm tra công tác quản lý tài chính tại trường. Sau đó, Sở Tài chính đã thành lập đoàn kiểm tra về tài chính. Nhà trường rất mừng khi các vấn đề tài chính dần được làm rõ", Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Kiến nghị trường thu hồi hàng tỷ đồng 

Trong thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính tại trường, Sở Tài chính chỉ ra hàng loạt sai phạm thu - chi tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2017-2022) và đề nghị trường khắc phục những sai phạm này.

Báo cáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về sai phạm hàng tỷ đồng tại trường Chính trị tỉnh - 3

Sở Tài chính đề nghị Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk khắc phục hàng tỷ đồng sai phạm (Ảnh: Thúy Diễm).

Cụ thể, với số tiền trên 1 tỷ đồng có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại (trong đó, có trên 950 triệu đồng phát hiện có dấu hiệu thất thoát từ vụ báo mất trộm - PV) Sở đề nghị nhà trường nghiêm túc chỉ đạo các bộ phận có liên quan kiểm tra, rà soát, khắc phục, thu hồi triệt để số tiền này.

Ngoài ra, trường phải thu hồi nộp ngân sách trên 680 triệu đồng (các khoản chi vượt, chi sai định mức; thu vượt mức học phí của các học viên; thu thừa học phí của các lớp Trung cấp lý luận chính trị). Trường phải chuyển trả cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền số tiền thanh toán vượt trên 79 triệu đồng.

Nhà trường cần chỉ đạo bộ phận kế toán, phối hợp với các phòng, ban, bộ phận có liên quan rà soát, xác định và thực hiện thu số học phí, quản lý phí còn phải thu từ năm 2017 đến năm 2022 trên 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường cần rà soát lại khoản phụ cấp đứng lớp, các khoản phải thu, phải trả cho giảng viên, cán bộ, viên chức để thu hồi và thực hiện chi trả, thanh toán đúng chế độ quy định.

Với nhiều sai phạm, Sở Tài chính đề nghị Trường Chính trị tỉnh tổ chức họp, kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm. Chấn chỉnh, khắc phục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở đã nêu.

Như Dân trí đã đưa tin, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị công an phục hồi điều tra vụ mất trộm hơn 500 triệu đồng xảy ra tại trường 5 năm trước.

Qua kiểm tra công tác quản lý tài chính, Sở Tài chính đã phát hiện có dấu hiệu thất thoát hàng trăm triệu đồng sau khi đối chiếu chứng từ của vụ mất trộm này.