1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 6 thiếu niên vụ cầm dao phóng lợn đi "xin mấy chục"

Hải Nam

(Dân trí) - Tại trụ sở điều tra, các bị can khai khi cướp tiền của nạn nhân, chúng chỉ lấy tiền mặt vì nếu chuyển khoản sợ bị phát hiện.

Ngày 22/3, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Cướp tài sản, liên quan đến vụ nhóm thiếu niên ở Hà Nội cầm dao phóng lợn đi "xin mấy chục".

Các đối tượng gồm: Đặng Trung K. (16 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), Trần Gia B. (16 tuổi, ở quận Hoàng Mai), Đặng Lưu Gia V., Cao Nguyễn Hồng T., Phùng Cẩm Đ., Lê Thanh T. (cùng 15 tuổi, ở quận Hoàng Mai).

Quá trình điều tra, công an xác định Đ. và V. là 2 người khởi xướng, cầm đầu nhóm cướp.

Hai thiếu niên này "tuyển" đồng bọn là những thiếu niên bỏ học, không được gia đình quan tâm.

Khởi tố 6 thiếu niên vụ cầm dao phóng lợn đi xin mấy chục - 1

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAND).

Hàng đêm, cả nhóm mang dao phóng lợn đe dọa người đi đường để cướp xe máy. Chúng thường nhắm vào các thanh thiếu niên ngang tuổi, đi xe máy không biển kiểm soát, đèo 2-3 người vì cho rằng các xe không biển kiểm soát có thể do vi phạm pháp luật mà có nên bị hại sẽ không trình báo.

Đặc biệt, khi cướp tiền của nạn nhân, chúng chỉ lấy tiền mặt vì nếu chuyển khoản sợ bị phát hiện.

Trước đó, rạng sáng 15/3, Đặng Lưu Gia V., Cao Nguyễn Hồng T., Phùng Cẩm Đ., Lê Thanh T. và một số đối tượng khác mang theo phóng lợn lượn lờ trên phố Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) tìm "con mồi".

Thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình, nhóm đối tượng chặn đầu xe, dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản.

Chúng bắt nạn nhân mở cốp xe, đưa tiền. Khi nạn nhân nói không có tiền mặt và chỉ có thể chuyển khoản, các đối tượng hét lớn: "Không có tài khoản", "chỉ xin mấy chục thôi" rồi bỏ đi.

Khởi tố 6 thiếu niên vụ cầm dao phóng lợn đi xin mấy chục - 2

Các đối tượng cướp tài sản tại quận Hà Đông (Ảnh: Đ.T.).

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Tại trụ sở điều tra, 4 đối tượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác. 

Rạng sáng 14/3, nhóm thiếu niên này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó rạng sáng 5/3, các đối tượng cướp xe máy của 3 thanh niên khác ở quận Đống Đa. Cũng trong đầu tháng 3, nhóm nghi phạm dùng phóng lợn truy đuổi 2 thanh niên để cướp xe khiến nạn nhân bị ngã. Tài sản cướp được cả nhóm đem bán trên mạng xã hội.