1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Kẻ bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi sẽ bị khởi tố về hành vi giết người

Đặng Dương

(Dân trí) - Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Hoài Thương, kẻ bạo hành cháu bé mới hơn 2 tháng tuổi ở TP Đà Lạt, để điều tra về hành vi Giết người.

Ngày 22/5, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi Giết người.

"Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, không phải là cố ý gây thương tích. Chúng tôi đang thu thập, củng cố hồ sơ để ban hành các quyết định khởi tố đối tượng về hành vi Giết người. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra. Dự kiến ngày 23/5 các quyết định sẽ được ký và tống đạt", vị lãnh đạo này thông tin.

Kẻ bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi sẽ bị khởi tố về hành vi giết người - 1

Đối tượng Trần Hoài Thương (Ảnh: V.T.)

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Thương khai nhận nhiều lần bạo hành cháu N.N.T.C. (2 tháng 20 ngày tuổi), con gái của Nguyễn Phúc Hồng A.- người tình của Thương. 

Đỉnh điểm vào tối 20/5, Thương đánh cháu bé phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước lúc đánh cháu bé, Thương đã sử dụng ma túy đá, mẹ cháu chứng kiến con bị đánh nhưng không can ngăn.

Cơ quan công an tạm cho mẹ của cháu bé về chăm sóc con, sau khi làm việc với người này.

Thông tin tình trạng sức khỏe của cháu C., lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, lúc nhập viện (tối 20/5), cháu bé rất yếu. Các y bác sĩ đã cấp cứu và đặc biệt chăm sóc cháu bé.

Kẻ bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi sẽ bị khởi tố về hành vi giết người - 2

Cháu bé bị tổn thương nội sọ, gãy cả 2 tay và 2 chân, nhập viện trong tình trạng hôn mê (Ảnh: V.T.).

Sau 2 ngày nhập viện, sức khỏe cháu bé có những chuyển biến tích cực, cháu đang tập cai thở máy và nuôi dưỡng qua đường truyền sữa.

Qua thăm khám, Bệnh viện xác định cả 2 tay và 2 chân của cháu bé đều bị gãy, có vị trí được chẩn đoán đã bị gãy trước khi nhập viện nhiều ngày.