1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạo hành bé 2 tuổi đến chấn thương sọ não, 2 bảo mẫu lĩnh án tù

Đặng Dương

(Dân trí) - Trong vòng nửa tháng, hai người phụ nữ có hành vi bạo hành cháu bé 2 tuổi khiến cháu bé nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi.

Ngày 15/3, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Vương Nhật Thảo Vy (28 tuổi) 2 năm tù và Huỳnh Thị Thanh Hằng (27 tuổi) 1 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ người khác.

Bạo hành bé 2 tuổi đến chấn thương sọ não, 2 bảo mẫu lĩnh án tù - 1

Hằng và Vy tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: C.T).

Theo cáo trạng của VNSND TP Đà Lạt, ngày 25/6/2022, Vương Nhật Thảo Vy (ngụ TP Đà Lạt) được thuê trông coi cháu C.P.L. (SN 2020, con của chị Cao Thị T., ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) trong khoảng 15 ngày, với giá 2 triệu đồng.

Quá trình Vy chăm sóc cháu bé, Huỳnh Thị Thanh Hằng cũng đến trông giữ cùng. Những ngày trông coi cháu bé 2 tuổi, hai bảo mẫu đã nhiều lần hành hạ nạn nhân.

Từ ngày 4/7 đến 16/7, những lúc cháu bé không nghe lời, Hằng và Vy bắt cháu đứng úp mặt vào tường, hai tay giơ lên trời từ 10 đến 20 phút.

Mỗi lần bị phạt, cháu bé bặm môi liếc mắt về phía Hằng và khóc, Hằng liền dùng tay tát vào mặt trẻ.

Chiều 16/7/2022, Hằng và Vy phát hiện cháu bé xuất hiện những triệu chứng bất thường, người lạnh, môi tím tái nên đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định cháu bé bị chấn thương sọ não, dập phổi. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 44%.

Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/7 đến 24/7/2022 thì xuất viện.

Ngoài chịu hình phạt tù, các bị cáo Vương Nhật Thảo Vy và Huỳnh Thị Thanh Hằng phải bồi thường cho cháu bé 150 triệu đồng.