1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hoãn phiên xử bảo mẫu ở Hà Nội làm bé trai 7 tháng tuổi tử vong

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại phiên xét xử bảo mẫu Chu Uyển Vân về tội Vô ý làm chết người vắng mặt 2 người làm chứng nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Sáng 3/11, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đưa bị cáo Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú khu đô thị Vinhomes OceanPark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Vô ý làm chết người. 

Vân là người trông bé trai Nguyễn Bảo K. (7 tháng tuổi), nhưng trong quá trình trông giữ đã làm cháu bé tử vong. 

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo vắng mặt 2 người làm chứng. Sau ít phút hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên xét xử do vắng mặt 2 người làm chứng quan trọng. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào sáng 28/11.

Sau quyết định hoãn phiên xét xử, chị Nguyễn Bích Hằng (mẹ cháu Bảo K.) bức xúc cho biết, thời gian qua vợ chồng chị mất ăn mất ngủ vì thương con; cả gia đình mong chờ phiên tòa để người có tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Phiên tòa bị hoãn khiến chị và gia đình cảm thấy hụt hẫng.

Hoãn phiên xử bảo mẫu ở Hà Nội làm bé trai 7 tháng tuổi tử vong - 1

Quang cảnh phiên xét xử sáng 3/11 (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Phiên tòa để đưa cái chết của con tôi ra ánh sáng, người có tội phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật. 

Dù có như thế nào tôi cũng không đồng ý với bất kỳ sự thương lượng hay thỏa hiệp nào", chị Hằng nghẹn ngào nói.

Chị cho biết thêm, thời gian qua không nhận được lời xin lỗi hay hỏi thăm nào từ phía gia đình bị cáo Chu Uyển Vân. Thay vào đó, chị Hằng còn bị Vân chửi bới, lăng mạ trên mạng xã hội.

Cáo trạng thể hiện, ngày 10/1, Công an xã Đa Tốn (Gia Lâm) tiếp nhận thông tin từ tổng đài 113 về việc tại một căn hộ ở khu đô thị Vinhomes OceanPark, cháu Nguyễn Bảo K. (7 tháng tuổi) tử vong trong quá trình được Chu Uyển Vân trông giữ.

Tại cơ quan điều tra, Chu Uyển Vân khai nhận do muốn có thêm thu nhập nên đăng tin lên hội nhóm trên mạng xã hội Facebook nhận trông trẻ thuê tại một căn hộ ở Khu đô thị Vinhomes OceanPark.

Hoãn phiên xử bảo mẫu ở Hà Nội làm bé trai 7 tháng tuổi tử vong - 2

Chị Nguyễn Bích Hằng, mẹ cháu Nguyễn Bảo K., bất bình, hụt hẫng khi phiên tòa bị hoãn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bản thân Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà.

Vân nhận trông giữ cháu Nguyễn Bảo K. (là con của chị Nguyễn Bích Hằng) với giá 250.000 đồng/đêm.

Trong quá trình trông giữ cháu K., Chu Uyển Vân không chú ý theo dõi dẫn đến sau khi ăn sữa cháu K. có biểu hiện sặc sữa.

Khi phát hiện sự việc, Vân tự ý sơ cứu cho cháu K. Đến khi bé lả đi, hơi thở yếu, Vân mới gọi trung tâm cấp cứu đến nhưng cháu bé đã tử vong.

Qua giám định kết luận cháu K. tử vong do suy hô hấp tuần hoàn định hướng dẫn đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.