1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hàng ngàn hộp gia vị không rõ nguồn gốc “suýt” vào nồi lẩu

(Dân trí) - Các mặt hàng bị phát hiện gồm mù tạt, gia vị lẩu, sốt cà chua, dầu hào... không rõ nguồn gốc xuất xứ được tuồn vào thị trường Hà Nội với giá rẻ, rất có hại cho sức khỏe người sử dụng.

Khoảng 15h ngày 5/1, tại khu vực trước cửa nhà số 92 đường Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội), Đội QLTT số 11 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CATP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 30P-6353 do anh Nguyễn Trọng Tâm (SN 1977, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển.
 
Số hàng lậu bị thu giữ.
Số hàng lậu bị thu giữ.

Qua kiểm tra sơ bộ, số hàng trên xe gồm 200 hộp mù tạt, 600 hộp gia vị lẩu, 120 hộp sốt cà chua, 320 hộp dầu hào… với tổng trị giá là 47 triệu đồng. Phần lớn hàng hóa trên xe là do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lái xe Nguyễn Trọng Tâm cho hay, anh nhận hàng của một người phụ nữ tên Thúy ở Lạng Sơn, chở hàng về Hà Nội. “Trước khi đi, chị Thúy có đưa cho tôi một số điện thoại và dặn khi nào về đến Hà Nội thì gọi theo số này thì họ sẽ cho xe ôm đến để nhận hàng” - anh Tâm nói.

Tuy nhiên, khi chiếc xe chở hàng bị lực lượng chức năng bắt giữ, anh Tâm gọi theo số điện thoại được chủ hàng cho thì không liên lạc được.
 
Các gia vị không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Các gia vị không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo một cán bộ Đội QLTT số 11, những mặt hàng này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, nếu không may để tuồn vào thị trường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người.

Hiện lực lượng liên ngành đã lập biên bản và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Tiến Nguyên