1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"
  3. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Hàng loạt phòng khám đa khoa của người Trung Quốc sử dụng giấy tờ giả

Hoài Sơn

(Dân trí) - Nhóm người đã đặt làm giả và sử dụng các giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám chữa bệnh, tại phòng khám đa khoa, để hoàn thiện hồ sơ cho các bác sĩ người Trung Quốc hành nghề.

Ngày 1/4, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lin Chao Yang (quốc tịch Trung Quốc) 3 năm tù, Phạm Thị Quỳnh Hoa (trú thành phố Hải Phòng) 2 năm 6 tháng tù, Trần Thị Ngọc Bích (trú thành phố Hải Phòng) 1 năm 6 tháng tù và Bạch Thị Thanh (trú tỉnh Nghệ An) 1 năm 6 tháng tù treo.

Các bị cáo đều phạm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hàng loạt phòng khám đa khoa của người Trung Quốc sử dụng giấy tờ giả - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Trạng Chi).

Theo cáo trạng, Lin Chao Yang và Wu Jin Biao (quốc tịch Trung Quốc) hợp tác đầu tư vào 5 phòng khám đa khoa, trong đó có Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị (thành phố Đà Nẵng), Phòng khám Đa khoa Hồng Phát (thành phố Hải Phòng).

Hai người trên góp vốn 30-70% tại mỗi phòng khám; không đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các phòng khám đều do người Việt Nam làm đại diện pháp luật nhưng thực tế mọi quyết định do Lin Chao Yang chỉ đạo.

Hoa là trợ lý của Lin Chao Yang. Bích và Thanh là nhân viên hành chính, nhân sự tại 2 phòng khám.

Cáo trạng nêu rõ Lin Chao Yang, Wu Jin Biao đã đứng ra tuyển dụng nhân sự là các bác sĩ người Trung Quốc và các phiên dịch viên người Việt Nam. Tại thời điểm tuyển dụng ban đầu, 2 người này biết rõ nhiều bác sĩ người Trung Quốc chưa có chứng chỉ hành nghề và chưa được cấp đăng ký hành nghề.

Đối với các phiên dịch viên người Việt Nam chỉ cần biết tiếng Trung là có thể tham gia ứng tuyển làm việc tại chuỗi phòng khám. Cả hai cũng biết những người này không có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung trong khám chữa bệnh.

Wu Jin Biao đã đề xuất với Lin Chao Yang việc đặt làm giả các giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung trong khám chữa bệnh cho các phiên dịch viên người Việt Nam.

Trong vụ án này, Wu Jin Biao đã rời khỏi Việt Nam, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã.