TPHCM:

Bác sĩ Trung Quốc ở phòng khám Hoàn Cầu lại bị phát hiện "vụ lợi" bệnh nhân

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bác sĩ Li Guang Qiu tại phòng khám Hoàn Cầu tiếp tục bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện khám chữa bệnh vụ lợi cùng hàng loạt vi phạm khác, chỉ sau 4 tháng bị xử phạt trước đó.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh, từ ngày 12/4 đến ngày 21/4.

Đứng đầu danh sách là trường hợp của Phạm Thị Thùy Trang (chủ hộ kinh doanh Trang Phạm Beauty, ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ), bị phát hiện khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề và không có giấy phép hoạt động. Cơ sở này bị phạt 80,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Cũng vi phạm 2 lỗi trên, chị Trần Bích Tuyền (phun thêu thẩm mỹ, 54F Nguyễn Thị Xiếu, phường Tân Thuận Tây, quận 7) bị phạt hơn 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng và buộc nộp lại hơn 20 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Công ty cổ phần đầu tư 3H (10 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3) bị phát hiện sai phạm trong quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, bị xử phạt 45 triệu đồng và buộc tháo dỡ các quảng cáo trái phép. Còn chủ hộ kinh doanh Ngô Ái Mỹ (62-64 đường 3/2, quận 10) chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng tiến hành quảng cáo, cũng bị phạt 35 triệu đồng.

Bác sĩ Sản phụ khoa tên Li Guang Qiu (quốc tịch Trung Quốc) tại phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5) bị phát hiện 4 sai phạm gồm: Không ghi sổ y bạ cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú, lập hồ sơ bệnh án không rõ ràng, không đeo biển tên và đặc biệt là chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi. Bác sĩ này bị phạt 16,5 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng.

Bác sĩ Trung Quốc ở phòng khám Hoàn Cầu lại bị phát hiện vụ lợi bệnh nhân - 1

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, quận 5, TPHCM (Ảnh: HD).

Đáng chú ý, cách đây không lâu (tháng 12/2022), bác sĩ Li Guang Qiu cũng bị Thanh tra Sở Y tế tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng vì chữa bệnh vụ lợi, nay lại tiếp tục tái phạm. Còn phòng khám Hoàn Cầu bị cơ quan chức năng đột kích vì bệnh nhân tố cáo "vẽ bệnh, moi tiền" khi đến cắt bao quy đầu vào cuối tháng 3.

Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định, bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt kiêm chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Kiều (187 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10) bị phạt 2 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Trong danh sách xử lý lần này còn có Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Thẩm mỹ AVA (8C Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh), do có vi phạm tại địa điểm kinh doanh Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ AVA - Văn Lang (236-238 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3) về việc không đăng ký người hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Cơ sở này bị phạt 8 triệu đồng.