1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai tên cướp điện thoại tháo chạy 3 km vẫn bị đặc nhiệm hình sự quật ngã

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Giật điện thoại của nam thanh niên, Phúc và Khoa bỏ chạy hơn 3 km, bị các đặc nhiệm hình sự ép xe, khống chế đưa về trụ sở công an.

Ngày 17/3, Đội Hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bàn giao Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Anh Khoa (22 tuổi, cùng ngụ quận 10) cho Công an phường 5 (quận 3) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai tên cướp điện thoại tháo chạy 3 km vẫn bị đặc nhiệm hình sự quật ngã - 1

Đặc nhiệm hình sự khống chế đối tượng Phúc (Ảnh: A.X.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 16/3, Phúc điều khiển xe máy chở theo Khoa áp sát, giật phăng điện thoại iPhone của một nam thanh niên đang đứng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. 

Lúc này, các trinh sát đặc nhiệm hình sự tuần tra phát hiện, tăng ga truy đuổi. Đến giao lộ Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân (quận 1), cách hiện trường vụ cướp khoảng 3 km, Phúc và Khoa bị tổ tuần tra ép xe, khống chế đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Hai tên cướp điện thoại tháo chạy 3 km vẫn bị đặc nhiệm hình sự quật ngã - 2

Đối tượng Khoa (bên trái) và Phúc tại trụ sở công an (Ảnh: A.X.).

Hai tên cướp điện thoại tháo chạy 3 km vẫn bị đặc nhiệm hình sự quật ngã - 3

Tang vật vụ việc (Ảnh: A.X.).

Bước đầu, Phúc khai nhận có tiền sự cai nghiện ma túy và một tiền án cướp giật tài sản.