1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Hai anh em ruột rủ nhau đi cướp 250 tờ vé số

Công Bính

(Dân trí) - Thấy anh H. đang đạp xe đi bán vé số, Phương và Hà đi xe máy tiếp cận, vờ hỏi mua rồi ra tay cướp hơn 250 tờ vé số.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Phương (SN 1998) và Nguyễn Hà (SN 1994, cùng trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản. Phương và Hà là anh em ruột.

Hai anh em ruột rủ nhau đi cướp 250 tờ vé số - 1

Phương và Hà tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Đại Lộc).

Trước đó, ngày 20/3, cơ quan công an nhận tin báo về việc anh N.Đ.H. (SN 2001, trú huyện Đại Lộc) bị cướp khi đang đạp xe đi bán vé số. 

Khi ấy, có 2 thanh niên đi xe máy đã tiếp cận anh H. và hỏi mua vé số. Khi anh H. đưa khoảng hơn 250 tờ cho người ngồi phía sau cầm để chọn thì thanh niên lái xe tăng ga, bỏ chạy.

Một ngày sau, công an xác định bà N.T.T. (SN 1986, trú huyện Đại Lộc) là người đang bán vé số, có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, bà T. khai nhận khoảng 5h ngày 20/3, hai anh em Phương và Hà đến nhà đưa cho bà này 70 tờ vé số. Khi được hỏi, cả hai nói đây là vé số cướp giật mà có.

Công an huyện Đại Lộc đã triệu tập Phương và Hà đến làm việc. Cả hai khai nhận đã rủ nhau đi cướp giật vé số bán kiếm tiền tiêu xài. Sau khi cướp hơn 250 vé số, đã bán cho bà T. 70 tờ và đến huyện Nam Giang (Quảng Nam) để bán số còn lại.

Hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp vé số khác và trộm xe máy ở TP Đà Nẵng.