1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thu mua mứt trôi nổi về đóng gói, bán kiếm lời

(Dân trí) - Cao Văn Bằng khai nhận đã thu mua mứt trôi nổi trên thị trường, sau đó đặt mua hộp về đóng gói thành sản phẩm mứt hoàn chỉnh, tung ra thị trường bán kiếm lời.

Ngày 6/1, Công an phường Liễu Giai (Ba Đình) cho biết đang lập hồ sơ, chuyển đối tượng Cao Văn Bằng (SN 1988, HKTT tại Nông Cống, Thanh Hóa) cùng tang vật là gần 3.000 hộp mứt không rõ nguồn gốc lên Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Gần 3.000 hộp mứt tết không rõ nguồn gốc bị cảnh sát thu giữ.
Gần 3.000 hộp mứt tết không rõ nguồn gốc bị cảnh sát thu giữ.

Trước đó, khoảng 15h chiều cùng ngày 6/1, Công an phường Liễu Giai bất ngờ kiểm tra hành chính số nhà 80 ngõ 33 Văn Cao (phường Liễu Giai) do Cao Văn Bằng thuê trọ. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều thùng các-tông và các bao bì, thùng hộp in chữ “mứt tết” cùng nhiều nguyên vật liệu khác.

Tổ công tác yêu cầu Cao Văn Bằng xuất trình giấy tờ liên quan đến hàng hóa nhưng Bằng không xuất trình được nên cảnh sát đã đưa Bằng cùng toàn bộ hàng hóa về trụ sở công an để làm rõ.

Tại trụ sở công an, bước đầu, Cao Văn Bằng khai nhận đã thu mua mứt trôi nổi trên thị trường, sau đó đặt mua hộp để đóng gói thành sản phẩm mứt tết hoàn chỉnh, tung ra thị trường bán kiếm lời.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên