Đại gia Đinh Trường Chinh bị cáo buộc hưởng lợi 970 tỷ đồng

Xuân Duy Lê Trai

(Dân trí) - Ông Đinh Trường Chinh không thừa nhận chuyển nhượng qua trung gian và hưởng lợi, nhưng tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất giá thấp rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch 970 tỷ đồng.

Sáng 17/9, TAND TPHCM xét xử bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa gồm: Ông Vũ Minh Hùng, bà Trần Châu Mai Loan, ông Đinh Quốc Dũng và ông Lê Nguyên Thạch.

Đại gia Đinh Trường Chinh bị cáo buộc hưởng lợi 970 tỷ đồng - 1

Bị cáo Đinh Trường Chinh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị hại trong vụ án là Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II). Đồng thời, tòa án còn triệu tập 45 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phiên tòa này có 19 luật sư bào chữa cho các bị cáo; trong đó, 9 luật sư bào chữa cho ông Đinh Trường Chinh.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Đinh Trường Chinh khai trước khi bị khởi tố, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà. Ông cho biết, có 2 vợ (không đăng ký kết hôn) và có 5 người con.

Về nhân thân, bị cáo khai có 2 tiền án. Theo đó, năm 1997, ông Chinh bị TAND quận Tân Bình (nay là TAND khu vực 9) tuyên phạt 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản công dân. Một năm sau, ông Chinh tiếp tục bị TAND quận 4 (nay TAND khu vực 1) phạt 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Ngày 25/12/2023 và ngày 1/7/2024, ông bị Công an TPHCM khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Ngoài những lời khai trên, hồ sơ vụ án còn thể hiện ông Chinh còn 4 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân; giả mạo chức vụ, cấp bậc; bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. 

Theo hồ sơ, Vinafood II là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Thực hiện việc xử lý cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán các cơ sở nhà đất trên để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Biết được thông tin, ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, gửi văn bản đề nghị mua lại khu đất. Để tránh đấu giá, ông Chinh cùng ông Năng thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Sau khi xin được chủ trương, hai bên thỏa thuận chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một phần giá trị đất (570 tỷ đồng) được chuyển nhượng trực tiếp, phần còn lại (160 tỷ đồng) dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, ông Chinh bán 99% vốn góp (tương ứng gần toàn bộ giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Đại gia Đinh Trường Chinh bị cáo buộc hưởng lợi 970 tỷ đồng - 2

Bị cáo Nguyễn Thọ Trí (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Để che giấu giao dịch, ông Chinh nhờ bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Chỉ hai ngày sau, bà Hồng tiếp tục bán số vốn này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán, khoản chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp lại vào tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Theo cơ quan điều tra, ông Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng qua trung gian và không thừa nhận hưởng lợi, nhưng tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất với giá thấp (730 tỷ đồng) rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch 970 tỷ đồng.