1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
  3. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Cựu phó giám đốc sở giúp AIC trúng thầu đã nộp lại toàn bộ tiền thu lợi

Xuân Duy

(Dân trí) - Bà Trần Thị Bình Minh có sai phạm khi giúp sức cho AIC trúng thầu và được hưởng lợi 1,9 tỷ đồng. Trước phiên tòa, gia đình người phụ nữ này đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi.

Chiều 10/7, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TPHCM và Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH)

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu phó giám đốc sở giúp AIC trúng thầu đã nộp lại toàn bộ tiền thu lợi - 1

Bị cáo Bình Minh tại tòa. (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, tại lễ hội Việt Nhật lần đầu được tổ chức ở TPHCM, bà Minh gặp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC khi đó, đang bỏ trốn). Sau đó, bà Nhàn cùng Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đã lên phòng làm việc của bà Minh để chào xã giao.

Từ tháng 3/2016, sau khi được giao phụ trách dự án 12 Phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, bà Minh đã nhiều lần gặp ông Dương Hoa Xô (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM) trong các buổi họp và được ông Xô đề nghị tạo điều kiện triển khai dự án.

Đồng thời, ông Hà cũng đến gặp bà Minh và nhờ tạo điều kiện cho triển khai dự án trên. Bị cáo Minh yêu cầu cấp dưới thường xuyên báo cáo tiến độ giải quyết dự án.

Để kịp thời bố trí kế hoạch vốn năm 2018, bà Minh yêu cầu chỉ căn cứ vào tài liệu do Trung tâm CNSH cung cấp để thẩm định và đã phê duyệt trước nội dung dự thảo, ấn định thời gian phê duyệt điều chỉnh dự án trước ngày 13/12/2017.

Quá trình thẩm định dự toán, cấp dưới của bà Minh đã đề xuất yêu cầu Trung tâm CNSH bổ sung tài liệu để thẩm định dự toán, đề xuất họp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp, Trung tâm CNSH để lấy ý kiến làm rõ tổng dự toán do thấy việc Trung tâm tự ý phê duyệt thay đổi tăng dự toán giai đoạn 1 có sai sót.

Tại tòa, bị cáo Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bà Minh xác nhận việc không tổ chức họp với các sở ngành có liên quan (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp) là không đúng. Lý giải về việc làm của mình, người phụ nữ này nói lúc đó sắp về hưu, muốn xử lý công việc nhanh và được ông Xô tác động.

Tại tòa, bị cáo Minh khai quá trình là nhân viên của bà Nhàn đã có 4 lần đưa tiền cho mình với tổng số 900 triệu. Bên cạnh đó, bà thừa nhận bị cáo Dương Hoa Xô đưa cho mình 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Minh đã nộp 800 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tại tòa, chủ tọa cho biết chồng của người phụ nữ này vừa đóng thêm 1,1 tỷ đồng. Như vậy, tính tới nay, nữ bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.

Khi HĐXX hỏi có biết về việc chồng nộp tiền khắc phục hậu quả hay không, nữ bị cáo nói không nắm rõ.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Dương Hoa Xô thừa nhận cáo trạng truy tố mình không oan sai và nhận thức được sai phạm nên đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ từ AIC.

Những bị cáo còn lại trong vụ án thừa nhận hành vi như cáo buộc và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Được xác định là bị hại trong vụ án, đại diện Trung tâm CNSH đề nghị AIC và các đơn vị liên quan bồi thường toàn bộ thiệt hại. Ngoài ra, đại diện bị hại trình bày hàng loạt tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Dương Hoa Xô và những người từng công tác tại Trung tâm CNSH đề nghị HĐXX xem xét trong quá trình lượng hình.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục xét hỏi và dự kiến kéo dài hết ngày 12/7.